Tìm việc làm trên mạng, nữ sinh viên năm tư phải cắt cổ tay của chính mình chỉ vì một nguyên nhân đáng sợ

Yu,
Chia sẻ

Hai sinh viên năm tư dù cảm thấy điều bất thường nhưng vẫn phải đối mặt với nguy hiểm khi tìm kiếm việc làm trên mạng.

Vào khoảng 11 giờ trưa ngày 9/11, cảnh sát thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã nhận được trình báo về một sự cố xảy ra tại một công ty trên đường Tùng Hoa Nam: Có một người cắt cổ tay tại đây. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường.

Cô gái cắt tay tên Tiểu Vu, là sinh viên năm cuối của một trường đại học danh tiếng. Sau khi được sơ cứu, các nhân viên y tế đề nghị cô đến bệnh viện kiểm tra thêm. 2 giờ chiều cùng ngày, Tiểu Vu đã đến đồn cảnh sát lấy lời khai. 

Tìm việc làm trên mạng, nữ sinh viên năm tư phải cắt cổ tay của chính mình chỉ vì một nguyên nhân đáng sợ - Ảnh 1.

Tiểu Châu và Tiểu Vu tại đồn cảnh sát.

Theo điều tra, ngày 8/11, Tiểu Vu tìm thấy thông tin của công ty này trên trang tìm kiếm việc làm, cô quyết định cùng người bạn thân là Tiểu Châu đến đây xin việc. Tuy nhiên điều khiến cả hai lo lắng hơn là trong buổi phỏng vấn, một vị quản lý của công ty đã không hỏi về chuyên môn và năng lực làm việc, chỉ hỏi về vấn đề họ có bạn trai hay chưa. Mặc dù vậy, cả 2 vẫn trở lại tham gia buổi phỏng vấn lần 2. 

Trưa ngày 9/11, sự cố đã xảy ra. Tiểu Vu kể với các phóng viên: “Ông ta nói sẽ cho tôi cơ hội làm công việc này, nhưng tôi phải có một cái gì đó để báo đáp lại. Khi tôi trả lời rằng mình sẽ làm việc thật chăm chỉ, ông ta nói không tin tôi, nói tôi đợi ông ta ở tầng 1”. Tại đây, người quản lý không chỉ đụng chạm vào tay chân cô, mà còn có những hành vi thân mật khác. Để tránh nguy hiểm cho bản thân, Tiểu Vu đã lấy con dao nhỏ mà cô đã thủ sẵn, cắt cổ tay của chính mình. 

Tìm việc làm trên mạng, nữ sinh viên năm tư phải cắt cổ tay của chính mình chỉ vì một nguyên nhân đáng sợ - Ảnh 2.

Sau khi sơ cứu vết thương, Tiểu Vu được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Tìm việc làm trên mạng, nữ sinh viên năm tư phải cắt cổ tay của chính mình chỉ vì một nguyên nhân đáng sợ - Ảnh 3.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Tuy nhiên, người quản lý công ty đã phủ nhận cáo buộc của Tiểu Vu và Tiểu Châu: “Ngay khi tiến vào phòng, họ đã khóa cửa và nói: 'Hai người chúng tôi sẽ làm cho ông thỏa mãn'. Vì đã chứng kiến cảnh này rất nhiều lần nên tôi biết như thế này hoàn toàn là sai trái. Tôi bảo công ty sẽ chỉ tuyển 1 người, thế là cô ấy cầm dao cắt cổ tay, máu chảy rất nhiều nên tôi vội mở cửa chạy khỏi căn phòng đó”. 

Tìm việc làm trên mạng, nữ sinh viên năm tư phải cắt cổ tay của chính mình chỉ vì một nguyên nhân đáng sợ - Ảnh 4.

Người quản lý phủ nhận lời khai của hai nữ sinh viên năm tư.

Vì nơi đây không có camera giám sát nên cảnh sát không thể xác minh ai là người nói dối. Trước đề nghị dựng lại quá trình phỏng vấn ngày hôm đó, người quản lý công ty đã không chấp nhận. 

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc. 

Nguồn: Sina

Chia sẻ