Tìm thấy thi thể gia đình 4 người cùng thư tuyệt mệnh, nối dài một loạt vụ tự tử tập thể tương tự chỉ trong 1 tháng

Imacho,
Chia sẻ

Vì bị hoàn cảnh khốn khó dồn đến bước đường cùng nên rất nhiều gia đình Hàn Quốc đã chọn cái chết để tự giải thoát mình.

Theo cảnh sát quận Gyeyang, thành phố Incheon (Hàn Quốc), vào khoảng 12h40 ngày 19/11 vừa qua, lực lượng cứu hỏa địa phương đã phát hiện ra 1 vụ tự tử của gia đình 4 người, bao gồm 1 người mẹ đơn thân, 39 tuổi, con trai 21 tuổi, con gái 19 tuổi cùng 1 người bạn học của cô trong căn hộ cho thuê. Nguyên nhân của vụ tự tử được cho là do tình hình tài chính khó khăn.

Tìm thấy thi thể gia đình 4 người cùng thư tuyệt mệnh và một loạt vụ tự tử tập thể tương tự chỉ trong 1 tháng khiến Hàn Quốc lo lắng - Ảnh 1.

Được biết, người phụ nữ 39 tuổi đã ly hôn chồng từ 7 năm trước và một mình nuôi 2 con nhỏ. Vào tháng 9 năm ngoái, do sức khỏe ngày càng tuột dốc nên cô bị mất việc. Gia đình lập tức rơi vào cảnh túng thiếu do người con trai hiện đang thất nghiệp trong khi con gái là sinh viên nhưng hiện cũng đã tạm dừng việc học ở trường. 

Sau khi nghỉ việc, người mẹ nộp đơn lên chính quyền yêu cầu được hỗ trợ tài chính và may mắn nhận được khoản tiền 240 nghìn won (hơn 4,7 triệu đồng) mỗi tháng, trong vòng 1 năm, để trợ cấp tiền nhà trong chính sách dành cho các gia đình đơn thân có thu nhập thấp. Tháng 10 cùng năm, gia đình 3 người cũng nhận được tiền trợ cấp khẩn 950 nghìn won (hơn 18,7 triệu đồng) trong vòng 3 tháng. 

Kết thúc kỳ hạn 1 năm, gia đình họ càng thêm khó khăn vì không ai làm ra tiền để duy trì cuộc sống. Dù vậy, họ vẫn đóng thuế và thanh toán hóa đơn đầy đủ nên hệ thống chính quyền không nhận định đây là trường hợp cần hỗ trợ tài chính khẩn cấp. 

Tìm thấy thi thể gia đình 4 người cùng thư tuyệt mệnh và một loạt vụ tự tử tập thể tương tự chỉ trong 1 tháng khiến Hàn Quốc lo lắng - Ảnh 2.

Tìm thấy thi thể gia đình 4 người cùng thư tuyệt mệnh và một loạt vụ tự tử tập thể tương tự chỉ trong 1 tháng khiến Hàn Quốc lo lắng - Ảnh 3.

Bị dồn đến bước đường cùng, gia đình 3 người cùng 1 người bạn của cô con gái đã ôm nhau tự tử bằng khí gas. Trước khi qua đời, họ để lại 4 bức thư tuyệt mệnh, thừa nhận nguyên nhân tự tử là do gặp quá nhiều khó khăn tài chính. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng cho thấy cái chết của họ không bị tác động bởi yếu tố bên ngoài, đơn giản chỉ là sự lựa chọn trong lúc khốn cùng của 4 con người. 

Ngày 6/11 vừa qua, cảnh sát cũng phát hiện trường hợp tự tử của 1 người đàn ông cùng 2 con nhỏ trong ô tô tại 1 bãi đỗ ở thành phố Yangju, tỉnh Gyeonggi. Dựa vào tin nhắn của người này với người thân trước khi chết, cảnh sát tin rằng nguyên nhân cái chết là do anh gặp khó khăn trong chuyện tiền bạc.

Trước đó vài ngày, thi thể của 1 cụ bà cùng 3 cô con gái ở độ tuổi 40 được tìm thấy tại nhà riêng của họ ở quận Seongbuk, phía bắc Seoul. Thời điểm đó, họ vẫn còn nợ tiền nhà nhiều tháng và chưa thanh toán khá nhiều hóa đơn điện nước.

Những cái chết liên tiếp nhau, tất cả chỉ vì gặp khó khăn về tài chính, khiến chính phủ Hàn Quốc không khỏi lo lắng. 

"Hầu hết các gia đình chọn tự tử là bởi vì họ chưa hiểu được hết về chính sách hỗ trợ của chính phủ. Hiện tại, hệ thống này yêu cầu 1 người phải thật sự khốn cùng hoặc có thể tự nộp đơn nói về tình trạng khó khăn của mình để yêu cầu được hỗ trợ. Chính phủ cũng cần thông qua một hệ thống phúc lợi chung hỗ trợ người dân lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống rồi từ đó tự mình làm ra thu nhập", ông Lee Sang-yi, giáo sư trường đại học y khoa quốc gia Jeju, cho biết.

(Nguồn: Korea Herald, Hankyorye)

Chia sẻ