Tìm "thần dược" dưới... mộ gái trinh

Theo Nguoiduatin.vn,
Chia sẻ

Từ thông tin đồn thổi nhiều người dân tại khu vực ngoại thành TP.HCM và một số tỉnh lân cận đang đổ xô tìm mua loại "thần dược" nước dưới huyệt mộ do các thầy lang vườn dùng bí quyết trong nghề để điều chế.

Chi tiền triệu để... chuốc hoạ

Trao đổi với PV, bà N.T.K. (57 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) bật mí: "Vài ngày gần đây, tôi liên tục được nhiều người truyền tai nhau nếu sử dụng các bình "thần dược" là nước lấy từ các huyệt mộ gái trinh có thể trị được hàng loạt căn bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, chức năng gan, thận”.

Bên cạnh đó, loại "thần dược" này còn có tác dụng tiêu diệt được các tế bào ung thư đối với người mắc bệnh ung thư nhiều năm. Đối với người già, chúng còn có tác dụng kìm chế sự phát triển của bệnh, giúp ăn được, ngủ được... Đặc biệt, riêng loại "thần dược nước" lấy từ huyệt mộ gái trinh sẽ chữa được bệnh vô sinh, hiếm muộn...

Những ngày qua, thông tin chữa bách bệnh của loại "thần dược" trên được truyền miệng từ người này đến người khác. Ghi nhận thực tế tại nhiều khu dân cư trên địa bàn TP.HCM, nhiều người dân cho biết, trước đây họ chưa bao giờ nghe tới loài "thần dược" quái dị này. Thời gian gần đây họ mới biết nước lấy từ huyệt mộ gái trinh được các thầy lang vườn điều chế thành thuốc chữa bệnh.

Ông B.V.H. (51 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cho hay: "Vừa qua, tôi nghe râm ran một số tỉnh phía Bắc có nhiều người dùng nước lấy từ huyệt mộ đem về chữa bệnh. Dò hỏi một số người bà con tại các tỉnh phía Nam thì được biết trong này nhiều người cũng đang tìm mua các lọ "thần dược" được các thầy lang vườn điều chế từ nước lấy từ huyệt mộ để chữa bệnh. Tôi chưa rõ thực hư sự việc này như thế nào”.

Tìm
Ông G. (61 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) mua 8 bình “thần dược”
nước lấy từ huyệt mộ gái trinh để chữa bệnh

Trước những lời đồn thổi về công dụng của nước lấy từ huyệt mộ, nhiều người mắc các bệnh nan y, hiểm nghèo, ung thư đổ xô săn tìm. Theo tìm hiểu của PV, tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, loại "thần dược" này được bày bán khá ít. Người muốn mua phải quen biết với những người bán thuốc chữa bệnh dạo hoặc từ chính các thầy lang vườn điều chế ra loại "thần dược" này.

Tuy nhiên, chỉ có thể mua được vài lọ với dung tích từ 100ml - 120ml, muốn mua số lượng nhiều thì rất khó tìm được nơi bán. Những ngày qua, nhiều chị em bàn tán xôn xao về "thần dược" này đã tạo ra cơn sốt tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Hiện một bình "thần dược” nước lấy từ huyệt mộ có giá từ 2 - 3 triệu đồng/lọ 100ml.

Theo nhiều đầu nậu chuyên mua bán các loại thuốc đông y tại TP.HCM, loại "thần dược" trên là mặt hàng khá hot hiện nay và đang được một số đầu mối tại khu vực ngoại thành TP.HCM thu gom rồi bán cho người có nhu cầu với giá chênh lệnh từ 1 triệu đồng đến vài triệu đồng/lọ 100ml.

Bà H., một đầu nậu chuyên mua các loại thảo dược chữa bệnh tại các tỉnh phía Nam cho biết: "Vài ngày gần đây, có nhiều người liên lạc với tôi mua loại “thần dược” nước lấy từ huyệt mộ gái trinh để chữa bệnh ung thư. Thấy nhu cầu nhiều, tôi đang dò mối từ các thầy lang vườn để nhập hàng về bán".

Chiêu lừa mới của con buôn

Trước những đồn thổi về loại "thần dược" này, PV đã dò hỏi một số người dân và những người bán các loại thuốc chữa bệnh vỉa hè. Tuy nhiên, PV không thu được nhiều thông tin do những người bán hàng rong khá kín tiếng, không chịu tiết lộ về những thầy lang vườn điều chế ra loại "thần dược" này.

Theo ghi nhận của PV, các thầy lang vườn thường săn tìm các ngôi mộ chủ nhân là nữ, chưa lập gia đình, còn trẻ, điều quan trọng là phải còn trong trắng. Sau đó, họ đem nấu với các vị thuốc đông y và hòa tan với nước của một số "thần dược" khác có tác dụng chữa bệnh ung thư, hiểm nghèo như Xáo tam phân, Giao cổ lam... Khâu cuối cùng là đóng bình và đem bán.

Nghe tin một bệnh nhân mắc bệnh ung thư dạ dày vừa mua được một bình "thần dược" nước lấy từ huyệt mộ gái trinh ở một thầy lang vườn để chữa bệnh, PV tìm đến tận nhà để tìm hiểu. Trao đổi với PV, ông G. (61 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho hay: "Tôi mắc bệnh ung thư dạ dày gần 1 năm nay. Từ khi mắc bệnh, sức khỏe của tôi giảm sút nghiêm trọng. Tôi đã đi chữa trị tại nhiều bệnh viện nhưng vẫn chưa khỏi.

Mới đây, nghe mấy đứa con bảo trên thị trường có bán các bình “thần dược” nước lấy từ huyệt mộ gái trinh, trai tân do các thầy lang điều chế có tác dụng chữa được bệnh ung thư nên tôi bảo con cháu tìm mua. Sau đó, con cháu tôi mua được 1 bình, dung tích khoảng 100ml. Sau thời gian sử dụng, tôi thấy sức khỏe có khá lên đôi chút. Đến nay tôi đã mua được 8 bình để sử dụng nhưng tình trạng sức khỏe từ khá chuyển xuống yếu. Giờ đây, tôi phải ngưng loại thuốc này lại, chuyển sang uống lại thuốc tây để ngăn chặn bệnh phát triển thêm".

Ngoài trường hợp của ông G., còn một số người dân khác vì ngộ nhận "thần dược" nước lấy từ huyệt mộ gái trinh chữa được bệnh ung thư, nan y, hiểm nghèo nên đổ xô tìm mua. Tuy nhiên, sau khi sử dụng, bệnh tình không giảm, thậm chí một số phải nhập viện vì ngộ độc.

Chị Q.T.D. (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho hay: "Được nhiều người mách bảo, tôi mua 1 bình “thần dược” nước lấy từ huyệt mộ gái trinh về chữa bệnh. Tôi uống được 2 ly thì bị ngộ độc phải đi bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ điều trị cho biết có thể trong các bình thuốc đó có nhiều hóa chất độc hại. Tôi phải nằm viện điều trị gần 2 tuần mới khỏi. Rất tiếc bình “thần dược” trên đã bị con tôi vứt bỏ, nếu không, tôi giao cho bệnh việc xét nghiệm xem dung dịch lỏng bên trong là gì".

Đem vấn đề trên trao đổi với nhiều chuyên gia, bác sĩ tại TP.HCM, họ cho biết thời gian vừa qua cũng nghe rất nhiều thông tin về việc người dân dùng nước lấy từ huyệt mộ chữa bách bệnh. Còn việc người dân ở các tỉnh phía Nam tìm mua các bình "thần dược" được lấy từ huyệt mộ gái trinh và được các thầy lang vườn dùng bí quyết riêng điều chế để có tác dụng chữa bệnh ung thư, hiểm nghèo, nan y... thì lần đầu tiên họ biết.

Bác sĩ Huỳnh Văn Bách, chuyên gia sức khỏe cộng đồng tại TP.HCM, cho biết: "Từ trước đến nay, chưa có một công trình nghiên cứu nào về công dụng của loại nước lấy từ huyệt mộ người chết, nước lấy từ huyện mộ gái trinh càng không có. Những thông tin được người dân đồn thổi chưa rõ xuất hiện từ đâu nhưng đó là những thông tin vô căn cứ. Bởi nước từ huyệt mộ rất độc hại, chứa nhiều vi khuẩn. Người bệnh uống vào nếu không ngộ độc thì cũng gây ra nhiều biến chứng về dạ dày, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Dung, chuyên gia nghiên cứu về các phương pháp chữa bệnh dân gian trong cộng đồng nhận định: "Đó chỉ là chiêu lừa bịp của các thầy lang vườn để trục lợi, móc túi bệnh nhân. Đây chắc chắn là chiêu lừa mới của con buôn "thần dược" phối hợp với các thầy lang vườn tung ra để đánh lừa người dân. Thực tế thời gian qua, ở một số địa phương đã xuất hiện rất nhiều loại "thần dược" được đồn thổi chữa bách bệnh khiến người bệnh đổ xô tìm mua.

Tuy nhiên, nhiều người phải chịu cảnh tiền mất tật mang. Do vậy, những thông tin mà các thầy lang vườn ba hoa với người dân chỉ là chiêu lừa đảo, mục đích để moi tiền thật nhiều từ người bệnh".

Chia sẻ