Tìm 18 bị hại của nhóm giả cảnh sát hình sự thực hiện nhiều vụ cướp ở Sài Gòn, Bình Dương

Minh Tuệ,
Chia sẻ

Công an TP.HCM thông báo tìm người bị hại, chủ sở hữu xe gắn máy trong vụ án “Cướp tài sản” do Trịnh Minh Vương và đồng bọn giả Cảnh sát hình sự thực hiện ở TP.HCM, tỉnh Bình Dương.

Ngày 24/8, Công an TP.HCM đã phát đi thông báo tìm người bị hại, chủ sở hữu xe gắn máy trong vụ án "Cướp tài sản" do Trịnh Minh Vương (SN 1995, ngụ quận 9) cùng đồng bọn thực hiện ở khu vực các quận huyện ở TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Trước đó, tối 20/11/2019, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Vương, Mai Thế Công (SN 2000, ngụ quận Bình Thạnh), Đoàn Gia Hải Thiên (SN 2000, ngụ quận 9), Trương Kim Phát (SN 1977, ngụ quận 1), Trần Ngọc Tuyến (SN 1993, ngụ quận Thủ Đức) và Trần Quang Khang (SN 2000, ngụ quận Bình Thạnh) tại đường số 5, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, quận 2, TP.HCM.

Tìm 18 bị hại của nhóm giả Cảnh sát hình sự thực hiện nhiều vụ cướp ở Sài Gòn, Bình Dương - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại công an.

Công an thu giữ: 14 xe máy, 1 súng dạng Rulo bắn đạn cao su, 28 viên đạn đầu cao, 1 giấy chứng nhận CAND giả, 1 bảng tên CAND giả, 3 bộ đàm, 5 roi điện, 1 nắm đám bằng kim loại, 1 dùi coi kim loại, 3 còng số 8, 1 bình xịt hơi cay, 4 ĐTDĐ…

Nhóm khai thực hiện nhiều vụ giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương... Theo đó, nhóm tìm kiếm người có nhu cầu bán xe không rõ nguồn gốc trên mạng và liên hệ. Sau đó, nhóm hẹn người có nhu cầu ra các địa điểm bố trí ra xem xe.

Khi nạn nhân đang xem xe, nhóm dùng còng số 8 khống chế nạn nhân và xuất trình thẻ màu đỏ tự xưng là lực lượng cảnh sát hình sự đang thi hành nhiệm vụ. Do biết đây là các xe máy không rõ nguồn gốc nên chúng đe dọa, gây áp lực yêu cầu nạn nhân đem xe về trụ sở công an để làm việc.

Tìm 18 bị hại của nhóm giả Cảnh sát hình sự thực hiện nhiều vụ cướp ở Sài Gòn, Bình Dương - Ảnh 2.

Tìm 18 bị hại của nhóm giả Cảnh sát hình sự thực hiện nhiều vụ cướp ở Sài Gòn, Bình Dương - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ.

Trên đường đi, chúng hỏi nạn nhân về nguồn gốc xe máy, hoàn cảnh gia đình, tiền án, tiền sự để gây áp lực làm nạn nhân hoảng sợ và xin được tha. Đồng thời, chúng còn đe dọa để chiếm đoạt các thẻ ngân hàng để rút tiền của nạn nhân. Sau khi chiếm đoạt được xe máy và tiền, chúng chở nạn nhân đến khu vực vắng người để thả và tẩu thoát.

Quá trình điều tra, Vương và đồng bọn đã thực hiện 18 vụ chiếm đoạt xe nhưng hiện chưa có người bị hại trình báo.

Vụ 1: Nhóm Vương chiếm đoạt xe Winner màu đen cam trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức vào khoảng 21g ngày đầu tháng 7/2019.

Vụ 2: Nhóm Vương chiếm đoạt xe Dylan lên đời SH tại trước siêu thị Big C, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào khoảng 22g ngày giữa tháng 7/2019.

Vụ 3: Nhóm Vương chiếm đoạt xe Exciter màu đỏ trắng trên đường Lãnh Binh Thăng, quận 11 vào khoảng 21g ngày giữa tháng 7/2019.

Vụ 4: Nhóm Vương chiếm đoạt xe Satrie màu đen tại cổng chào tỉnh Bình Dương trên quốc lộ 13, phường Vĩnh Phú, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương vào khoảng 21g ngày cuối tháng 7/2019.

Vụ 5: Nhóm Vương chiếm đoạt xe Vario màu trắng tại trước địa chỉ số 168 đường Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 vào khoảng 22g ngày cuối tháng 7/2019.

Vụ 6: Nhóm Vương chiếm đoạt xe Exciter màu trắng đỏ tại kênh Tân Hóa, Quận Tân Phú vào khoảng 22g ngày đầu tháng 8/2019.

Vụ 7: Nhóm Vương chiếm đoạt xe Vario màu đen tại trước siêu thị Emart địa chỉ số 366 đường Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp vào khoảng 22g ngày đầu tháng 8/2019.

Vụ 8: Nhóm Vương chiếm đoạt xe Air Blade màu đen cam tại trước Đài liệt sĩ Trường Chinh, quận 12 vào khoảng 22g ngày cuối tháng 8/2019.

Vụ 9: Nhóm Vương chiếm đoạt xe Exciter màu trắng đỏ tại trước siêu thị CMC địa chỉ số 79 đường Lý Thường Kiệt, quận 10 vào khoảng 22g ngày đầu tháng 9/2019.

Vụ 10: Nhóm Vương chiếm đoạt xe Stwin tại Công viên Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình vào khoảng 22g ngày giữa tháng 9/2019.

Vụ 11: Nhóm Vương chiếm đoạt xe Suzuki Sport RGV tại khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức vào khoảng 22g ngày giữa tháng 9/2019.

Vụ 12: Nhóm Vương chiếm đoạt xe Air Blade xanh đen tại trước siêu thị Aeon, quận Tân Phú vào khoảng 22g ngày cuối tháng 9/2019.

Vụ 13: Nhóm Vương chiếm đoạt xe Winner màu vàng tại trước Đài liệt sĩ Trường Chinh, quận 12 vào khoảng 22g ngày đầu tháng 10/2019.

Vụ 14: Nhóm Vương chiếm đoạt xe SH màu vàng tại trước siêu thị Big C, phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào khoảng 22g ngày đầu tháng 10/2019.

Vụ 15: Nhóm Vương chiếm đoạt xe Suzuki Sport tại trước Trường Đại học Hutech, quận 9 vào khoảng 21g ngày giữa tháng 10/2019.

Vụ 16: Nhóm Vương chiếm đoạt xe Exciter 150 tại trước Đài liệt sĩ quận Thủ Đức vào khoảng 21g ngày giữa tháng 10/2019.

Vụ 17: Nhóm Vương chiếm đoạt xe Raider màu trắng tại cổng chào tỉnh Bình Dương trên quốc lộ 13, phường Vĩnh Phú, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương vào khoảng 21g ngày cuối tháng 10/2019.

Vụ 18: Nhóm Vương chiếm đoạt xe SH 125i tại khu du lịch Suối Tiên, quận 9 vào khoảng 21g ngày đầu tháng 11/2019.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM còn thu giữ 1 số xe gắn máy trong vụ án này mà các chủ sở hữu các xe này hiện không có mặt ở địa phương cư trú, gồm:

1. Xe gắn máy Winner màu cam đen (biển số 63B7-326.65, số khung RLHKC2604GY032612, số máy KC26E1054144) do anh Huỳnh Nguyễn Minh Trường đứng tên đăng ký xe ngày 24/1/2017. Sau đó, bị hại là anh Nguyễn Văn Bé mua lại xe trên bằng giấy viết tay.

2. Xe gắn máy Winner (biển số 36B6-002.05, số khung 2603GY-062166, số máy KC26E1099087) do chị Chu Thị Bắc đứng tên đăng ký xe ngày 28/9/2017. Sau đó, bị hại là anh Nguyễn Văn Nam mua lại xe trên bằng giấy viết tay.

3. Xe gắn máy Sonic 150R (biển số 68X1-438.03, số khung MH1KB1114HK133788, số máy KB11E-1133343) do anh Mai Tiểu Điền đứng tên đăng ký xe ngày 29/12/2017. Sau đó, bị hại là chị Nguyễn Kim Thùy mua lại xe trên bằng giấy viết tay.

4. Xe gắn máy SH 125i màu trắng đen (biển số 59F1-362.01, số khung RLHJF421DY-009299, số máy JF42E-0009329) do chị Đinh Kim Thu đứng tên đăng ký xe ngày 1/11/2012.

Chia sẻ