"Tiếng sét trong mưa": Tận cùng bi kịch là đây, chồng tự sát sau khi vào tù, Hạnh Dung bị mẹ chồng chà đạp, lao vào bóp cổ

Su ,
Chia sẻ

Những nỗi đau của nhân vật Hạnh Dung trong "Tiếng sét trong mưa" làm khán giả liên tục nhói lòng.

Tập 15 của Tiếng sét trong mưa làm khán giả nhói lòng bởi những tình tiết đau đớn, xót xa xoay quanh nhân vật Hạnh Dung. Vì ghen với cảnh Hạnh Dung được cậu Hai Khải Văn (Khương Thịnh) quan tâm, chăm sóc, Quang (Quách Ngọc Tuyên) đã tự tay giết chết đứa con ruột vợ mình vừa mới sinh ra. Quang cho rằng Hạnh Dung có tư tình với Khải Văn mà chẳng hề màng đến chuyện đúng sai. Cuối cùng, Quang bị bắt vào tù, còn Hạnh Dung thì cắt đứt mọi mối liên hệ với Khải Văn.

Screen Shot 2019-09-19 at 11

Screen Shot 2019-09-19 at 11

Screen Shot 2019-09-19 at 11

Quang đã tự sát sau khi vào tù.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ tạm dừng ở đây, nào ngờ bi kịch còn được đạo diễn Nguyễn Phương Điền đẩy lên cao nữa. Sau khi vào tù, Quang luôn nhớ đến cảnh con gào khóc. Chịu không nổi sự ám ảnh, Quang đã thắt dây treo cổ. Chỉ vì sự ghen tuông vô cớ mà Quang tự tay kết liễu cuộc sống của chính mình.

Cái chết của Quang đẩy Hạnh Dung vào đường cùng. Ở ngôi nhà cũ, khi Hạnh Dung vẫn còn gào khóc vì thương tiếc đứa con mới sinh, mẹ chồng đã lao vào mắng cô tới tấp. Bà ta thậm chí còn bóp cổ, đánh đập và đuổi Hạnh Dung khỏi nhà. Với bà lúc này, Hạnh Dung chỉ như thiên tai, là nỗi bất hạnh khiến gia đình tan nát.

Screen Shot 2019-09-19 at 11

Screen Shot 2019-09-19 at 11

Screen Shot 2019-09-19 at 11

Hạnh Dung đã khổ nay lại càng khổ hơn.

Mất con rồi lại mất chồng, Hạnh Dung sống không bằng chết. Rồi đây ai sẽ cứu vớt cuộc đời cô, hay Hạnh Dung cũng sẽ tự kết liễu cuộc đời đầy nước mắt của mình bằng cái chết?

Screen Shot 2019-09-19 at 11

Screen Shot 2019-09-19 at 11

Lại nói thêm về chuyện năm xưa, Hạnh Dung từng có đoạn tình cảm ngắn ngủi với Khải Văn. Khi Hạnh Dung lấy chồng, Khải Văn cũng cưới Hai Sáng (Cao Thái Hà) làm vợ. Những nỗi thống khổ của các nhân vật cũng xuất phát từ chuyện yêu đương mà bị gia đình cấm cản. Quan niệm phong kiến về môn đăng hộ đối và lối suy nghĩ áp đặt của các bậc làm cha làm mẹ chính là nguyên nhân trực tiếp khiến các nhân vật rơi vào bể khổ.

Screen Shot 2019-09-19 at 11

Screen Shot 2019-09-19 at 11

Chia sẻ