"Tiếng sét trong mưa": Mẹ kế tức giận tự khai luôn chuyện ngoại tình, Thị Bình gây ức chế vì chỉ biết khóc

Su,
Chia sẻ

Nếu Hạnh Nhi chịu buông bỏ và Thị Bình dũng cảm nói hết sự thật thì đã chẳng có rắc rối nào xảy đến với "Tiếng sét trong mưa".

Quá sức mệt mỏi với mẹ kế Hạnh Nhi (Thảo Trang), đó là những gì khán giả Tiếng sét trong mưa cảm nhận được khi xem tập 46 của bộ phim này. Hạnh Nhi đúng là kiểu vì yêu đương mà đánh mất lý trí, cô không còn phân biệt được đúng sai, không còn biết đâu là đạo nghĩa gia đình.

Còn Thị Bình (Nhật Kim Anh), dẫu cho chuyện gì xảy đến chăng nữa thì bà cũng chỉ biết cúi đầu và khóc lóc. Rõ ràng chỉ cần nói rõ sự thật về thân phận, Thị Bình đã ngăn được mối tình oan nghiệt của con trai Thanh Bình (Quốc Huy) với con gái Thị Phượng (Oanh Kiều).

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ kế tức giận tự khai luôn chuyện ngoại tình, Thị Bình gây ức chế vì chỉ biết khóc  - Ảnh 1.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ kế tức giận tự khai luôn chuyện ngoại tình, Thị Bình gây ức chế vì chỉ biết khóc  - Ảnh 2.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ kế tức giận tự khai luôn chuyện ngoại tình, Thị Bình gây ức chế vì chỉ biết khóc  - Ảnh 3.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ kế tức giận tự khai luôn chuyện ngoại tình, Thị Bình gây ức chế vì chỉ biết khóc  - Ảnh 4.

Thị Bình và Hạnh Nhi chứng kiến cảnh Thanh Bình hôn Phượng.

Nhưng không, Thị Bình chọn cách im lặng. Sự im lặng đáng sợ này càng làm cho khán giả tức giận hơn, phải chi Thị Bình nói sự thật sớm hơn 1 chút, phải chi Thị Bình chịu gặp Khải Duy bày tỏ thay vì đến tìm Hạnh Nhi van xin giúp đỡ thì biết đâu, bi kịch gia đình đã chẳng thể xảy ra.

Lại nói về phía Hạnh Nhi, sau khi cùng bà Thị Bình chứng kiến cảnh Thanh Bình ôm hôn Phượng trong phòng ngủ, cô ả đã gào thét, quát nạt Thị Bình rằng nhất định không thể để mất Thanh Bình và tay Phượng. Chẳng ai ngu ngốc như Hạnh Nhi, chỉ vì quá tức giận mà tự khai luôn chuyện có tình ý với con chồng.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ kế tức giận tự khai luôn chuyện ngoại tình, Thị Bình gây ức chế vì chỉ biết khóc  - Ảnh 5.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ kế tức giận tự khai luôn chuyện ngoại tình, Thị Bình gây ức chế vì chỉ biết khóc  - Ảnh 6.

2 người phụ nữ này đều gây ức chế cho khán giả.

Nghe câu nói này, Thị Bình hỏi lại rằng không để mất Thanh Bình nghĩa là như thế nào. Biết rằng mình nói hớ, Hạnh Nhi vội vã chuyển hướng sang câu chuyện khác. Tuy nhiên, người mẹ kế này vẫn quyết bày mưu tính kế, chia cắt Phượng - Thanh Bình cho bằng được. Lý do để Hạnh Nhi làm điều này cũng dễ hiểu, vì Hạnh Nhi yêu Thanh Bình cuồng loạn, bất chấp cả chuyện Thanh Bình là con riêng của chồng mình.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ kế tức giận tự khai luôn chuyện ngoại tình, Thị Bình gây ức chế vì chỉ biết khóc  - Ảnh 7.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Hạnh Nhi lại còn có quan hệ lén lút với thầy thuốc tên Nam. Cô ả thường xuyên gọi thầy Nam đến nhà rồi nhờ xoa bóp, vuốt ve. Hạnh Nhi là người đàn bà khát tình, luôn mong ước được yêu thương, che chở. Chính vì thế nên khi bị Khải Duy ruồng bỏ, Hạnh Nhi đã tìm đến Thanh Bình. Lúc Thanh Bình chạy theo Phượng, Hạnh Nhi lại còn chuyển hướng sang thầy Nam. Dù từ chối để thầy Nam chiếm lấy mình nhưng Hạnh Nhi lại tạo điều kiện cho anh ta xoa bóp, tiếp xúc thân mật. Như thế có nghĩa là sao?

Chia sẻ