Tiền “bốc hơi” vì tin lời mời làm cộng tác viên bán hàng online

Trần Thắng,
Chia sẻ

Ban đầu đối tượng phạm tội tìm cách dụ dỗ chỉ nộp 200.000đ để tham gia làm cộng tác viên bán hàng online và nhận hoa hồng. Khi biết “con mồi đã cắn câu”, bằng nhiều cách, các đối tượng dụ dỗ ngon ngọt khiến người tham gia mù quáng liên tục nộp tiền vào tài khoản của chúng và sau đó chúng ngắt liên lạc.

Sự việc trên được chị L.A. trú tại khối Trung Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An) thuật lại như sau: Vào lúc 11h40 ngày 19/2/2022 chị L.A được một đối tượng tự xưng tên là Phạm Gia Hân có CMND số 381909220 dụ dỗ mời tham gia chương trình cộng tác viênbán hàng nhận hoa hồng.

Đang trong lúc dịch bệnh COVID-19 hoành hành, kinh tế gia đình khó khăn, với lại đối tượng nói chỉ cần nộp vào 200.000đ để tham gia, nghĩ số tiền không nhiều nên chị L.A đồng ý tham gia chương trình.

Tiền “bốc hơi” vì tin lời mời làm cộng tác viên bán hàng online - Ảnh 1.

Hóa đơn chuyển tiền qua tài khoản của chị L.A.

Khi biết chị L.A đã “cắn câu”, Phạm Gia Hân dùng lời lẽ ngon ngọt, khiến chị L.A tin rằng nếu nộp thêm nhiều tiền bán hàng thì sẽ nhận được thêm món lợi khủng. Như có người che mắt, chị L.A tuyệt đối tin lời đối tượng, vét sạch số tiền dư ở nhà để nộp cho đối tượng lạ mặt. Sau một thời gian ngắn không nhận được hoa hồng như đối tượng đã hứa, chị L.A. thấy nghi ngờ và xin lấy lại số tiền đã nộp. Lúc này, đối tượng khuyên chị L.A, nếu muốn lấy lại số tiền gốc đã đóng thì chị L.A phải nộp thêm một khoản tiền nữa.

Đến đây, chị L.A lờ mờ nhận ra hành vi lừa đảo của đối tượng nhưng thâm tâm lại muốn “gỡ gạc” số tiền đã đóng trước đó, chị L.A vay thêm tiền của bạn bè, người thân nói có công việc riêng cần dùng để chuyển tiền vào tài khoản cho các đối tượng. Theo trình bày, chị L.A đã tin lời đối tượng và chuyển tiền 6 lần vào 6 tài khoản tại 4 ngân hàng khác nhau mà Hân cung cấp với tổng số tiền 60,8 triệu đồng.

Đến lúc không còn xoay xở được tiền để tiếp tục tham gia thì chị L.A mới nói thật với người nhà và được người nhà khuyên ngăn dừng lại. Lúc này, chị L.A mới xin số điện thoại và địa chỉ công ty của Phạm Gia Hân nhưng Hân từ chối rồi cắt đứt liên lạc.

Nhận thấy đối tượng Hân cùng đồng bọn có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chị L.A đã có đơn trình báo gửi đến Công an huyện Quế Phong. Đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý nghiêm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Gia Hân cùng đồng bọn.

Chia sẻ