Thượng viện Mỹ họp thâu đêm, thông qua gói cứu trợ kỷ lục 1.900 tỉ USD

QC.,
Chia sẻ

Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật cứu trợ liên quan tới đại dịch COVID-19 trị giá 1.900 tỉ USD mà Tổng thống Joe Biden đề xuất.

Ngày 6/3, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cứu trợ COVID-19 của Tổng thống Joe Biden với 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống, tất cả lần lượt đến từ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

Dự luật được thông qua với sự chấp thuận của tất cả Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ trong phiên họp thâu đêm, liên tục bị trì hoãn vì phe thiểu số đảng Cộng hòa tìm cách thúc đẩy hàng chục điều chỉnh nhưng thất bại. Đây là một trong những dự luật cứu trợ lớn nhất trong lịch sử Mỹ và là chiến thắng lập pháp quan trọng đầu tiên của Tổng thống Biden kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2021.

Ông chủ Nhà Trắng bày tỏ hy vọng, dự luật sẽ nhanh chóng được Hạ viện Mỹ thông qua để ông có thể ký ban hành luật, viện trợ cho người dân Mỹ - "những người đang rất cần sự giúp đỡ".

Dự luật vể gói cứu trợ nêu trên bao gồm 400 tỉ USD được dùng trong các khoản viện trợ 1 lần trị giá 1.400 USD cho nhiều công dân Mỹ, loại trừ những người có thu nhập hàng năm trên 75.000 USD. Bên cạnh đó, dự luật còn bao gồm 300 USD/tuần trong các khoản trợ cấp thất nghiệp cho 9,5 triệu công nhân bị mất việc làm vì đại dịch COVID-19, gia hạn trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp, tài trợ tiêm chủng và xét nghiệm COVID-19, kế hoạch tăng lương tối thiểu lên 15 USD/h vào năm 2025...

 - Ảnh 1.

Dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỉ USD đã được Thượng viện Mỹ thông qua. (Ảnh: AP)

Dự luật còn bao gồm khoảng 350 tỉ USD tiền viện trợ cho các chính quyền bang và địa phương có ngân sách thâm hụt vì đại dịch. Các biện pháp này được kỳ vọng có thể tạo đà cho sự phục hồi kinh tế của nước Mỹ.

Đảng Dân chủ đồng ý cắt giảm mức trợ cấp xuống từ 400 USD/tuần để dự luật được thông qua tại Thượng viện. Họ muốn dự luật được ký thành luật trước khi gói trợ cấp thất nghiệp hiện hành hết hạn vào ngày 15/3.

Dự luật sẽ được gửi lại cho Hạ viện thông qua lần cuối trước khi được gửi tới Tổng thống ký ban hành. Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steny Hoyer thông qua mạng xã hội Twitter cho biết, cơ quan lập pháp này sẽ bỏ phiếu về dự luật vào ngày 9/3.

Trong một tuyên bố đưa ra sau phiên bỏ phiếu, ông Joe Biden cho biết, người dân Mỹ sẽ được nhận khoản hỗ trợ ngay trong tháng 3 này. Ông cũng nhấn mạnh, các khoản hỗ trợ trong dự luật cứu trợ cũng sẽ góp phần đẩy nhanh hoạt động sản xuất và phân phối vaccine COVID-19.

Trước đó, cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng lớn nhất trong thế kỷ này - đại dịch COVID-19 - đã khiến hơn 521.000 người dân Mỹ tử vong, hàng triệu người bị mất việc làm và gây ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế nước này.

Dự luật cứu trợ trị giá 1.900 tỉ USD có quy mô gấp 2 lần gói hỗ trợ mà Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 12/2020 sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

Chia sẻ