Thuốc uống giúp phát hiện ung thư qua xét nghiệm máu

T.H,
Chia sẻ

Các nhà khoa học hy vọng loại thuốc này có thể cho phép xét nghiệm máu sẽ giúp phát hiện bệnh ung thư thay thế việc phải làm sinh thiết đau đớn.

Các nhà khoa học tại Đại học Stanford ở California từ lâu đã cố gắng nghiên cứu để phát triển một loại thuốc có thể làm cho các tế bào ung thư phát hành một số protein vào máu. Về lý thuyết, những protein sau đó sẽ được phát hiện thông qua xét nghiệm máu, nhờ đó, các bác sĩ có thể chẩn đoán được bệnh ung thư cho bệnh nhân một cách nhanh chóng và dễ dàng. Các nhà khoa học hy vọng thuốc sẽ có phản ứng tốt để có hiệu quả ngay cả với những tế bào ung thư sớm nhất.

Các nghiên cứu mới nhất này của John Ronald và Sanjiv Gambhir được được công bố ngày 22/2 trong tạp chí Proceedings của Viện Hàn lâm khoa học Nga.

Thuốc uống giúp phát hiện ung thư qua xét nghiệm máu 1
Các nhà khoa học hy vọng loại thuốc này có thể cho phép xét nghiệm máu sẽ giúp phát hiện bệnh ung thư thay thế việc phải làm sinh thiết đau đớn. Ảnh minh họa

Hai năm trước đây, các nhà khoa học đã trình bày kết quả ban đầu từ nghiên cứu của họ tại Hội nghị World Molecular Imaging Congress (Hội nghị về các lĩnh vực khoa học liên quan tới phát triển các phương pháp Imaging và các chất sử dụng trong Imaging ứng dụng trong các ngiên cứu phát triển thuốc, các nghiên cứu khoa học cơ bản, các nghiên cứu liên quan đến ứng dụng lâm sàng).

Họ cho biết vào thời điểm đó: "Chúng tôi hình dung một mô hình quản lý bệnh ung thư mới có liên quan đến khả năng phát hiện khối u thông qua một xét nghiệm máu ban đầu. Khối u bên trong sẽ được phát hiện thông qua hình ảnh phân tử di truyền". 

Các nhà khoa học biết rằng những tế bào mang khối u thường có trong máu nhưng do khối lượng rất nhỏ nên cho đến nay các nhà khoa học vẫn gặp khó khăn để phát hiện ra chúng.

Cách tiếp cận của nhóm nghiên cứu Stanford liên quan đến việc cho những người tham gia dùng một mảnh ADN tròn để đột nhập vào các tế bào khối u. Các DNA này sẽ "nhắc" các tế bào ung thư tiết ra một loại protein cụ thể vào máu. Và việc xác định chúng nhờ xét nghiệm máu sẽ dễ dàng hơn.

Phát biểu của các nhà khoa học tại hội nghị vào năm 2013 cho biết: "Cách thức này có thể không cần can thiệp xâm lấn bằng cách sinh thiết để chẩn đoán ung thư. Điều quan trọng là thuốc cần phải có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều bệnh nhân, trên nhiều loại khối u khác nhau".

(Nguồn: DailyMail)
Chia sẻ