Thuê bảo mẫu hơn chục triệu đồng, mẹ sốc nặng khi chứng kiến cảnh con 7 tháng tuổi bị quăng quật, trùm khăn kín mặt đến ngộp thở

Diệp Lục,
Chia sẻ

Thuê bảo mẫu với giá chục triệu đồng nhưng người mẹ cuối cùng phải hối hận vì quyết định này của mình.

Trang Kan Kan News đưa tin, sự việc xảy ra tại thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Theo đó, vào ngày 14/9, sau khi xem camera thấy con gái 7 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành, cô Liu, mẹ đứa trẻ đã nhanh chóng báo vụ việc lên cảnh sát.

Clip bảo mẫu đánh đập, bịt khăn kín mặt bé 7 tháng tuổi

Trong video được trang tin này chia sẻ có thể thấy, nữ bảo mẫu liên tục đánh đập, thậm chí quăng quật bé gái trên giường khi ở nhà một mình cùng đứa trẻ. Kinh hoàng hơn, người phụ nữ này còn lấy khăn bịt kín đầu bé gái rồi kéo đầu em xuống giường bằng chiếc khăn đó.

Ngoài ra, cô Liu cũng tố cáo vú em rung lắc và làm con gái cô nghẹt thở. Không chỉ vậy, người bảo mẫu này còn chăm chăm sử dụng điện thoại trong khi trông trẻ, để con gái của Liu chơi một mình. Liu đã nộp video cho cảnh sát để làm bằng chứng nhưng họ tuyên bố vụ việc chưa đủ nghiêm trọng để bắt giữ người bảo mẫu này.

Thuê bảo mẫu hơn chục triệu đồng, mẹ sốc nặng khi chứng kiến cảnh con 7 tháng tuổi bị quăng quật, trùm khăn kín mặt đến ngộp thở - Ảnh 2.

Bảo mẫu đang cho bé uống sữa nhưng liên tục đánh em vì bé không ngừng quấy khóc.

Được biết, cô Liu mới thuê nữ bảo mẫu trên được 6 ngày với mức lương 3.500 nhân dân tệ/tháng (gần 12 triệu đồng). Liu cho biết nữ giúp việc đã đề nghị bồi thường cho bé gái 10.000 nhân dân tệ (hơn 33 triệu đồng) nhưng cô không đồng ý. 

"Số tiền đó không thể bù đắp cho những tổn thương tâm lý mà gia đình chúng tôi đã trải qua", Liu nói.

Kết quả kiểm tra cho thấy bé gái không chịu bất kỳ thương tích nào nhưng "bị ảnh hưởng tinh thần". Theo cô Liu, hiện con gái cô hay khóc quấy và rất khó ngủ.

Nguồn:  Kan Kan News

Chia sẻ