Thực phẩm xanh ở TP. HCM tăng giá gần gấp đôi

Lệ Hằng,
Chia sẻ

Hơn tuần nay, mưa bão liên tục ảnh hưởng đến nguồn cung nên giá một số thực phẩm xanh ở chợ truyền thống của TP. HCM tăng gần gấp đôi so với trước đây.

Nhiều tiểu thương ở TP. HCM cho biết, lượng rau củ quả về các chợ giảm khoảng 30% khiến giá tăng đột biến. Tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh) và chợ Tân Định (Quận 1), giá rau củ tăng gấp đôi so với trước đây. Cụ thể, rau muống giá 25.000 đồng/kg, các loại rau cải giá 30.000 đồng/kg, cà chua 30.000 đồng/kg, bầu, bí 25.000 đồng/kg, củ su hào 35.000 đồng/kg, rau xà lách búp 60.000 đồng/kg.

Hiện nay, mỗi ngày lượng rau củ về Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức khoảng 1.600 tấn, trong đó, riêng lượng rau của tỉnh Lâm Đồng cung cấp cho TP. HCM chiếm từ 40% -50%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng mưa bão khiến nguồn cung từ tỉnh này về TP. HCM giảm. Giá tăng, nhưng sức mua giảm do rau bị mưa bão làm dập úng.

Thực phẩm xanh ở TP.HCM tăng giá gần gấp đôi - Ảnh 2.

Chị  Nguyễn Thị Tú – tiểu thương ở chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh cho biết: “Do mưa bão nên giá rau củ tăng, nguồn rau giảm, trước đây về chợ 10 phần thì nay giảm còn 3 phần. Bầu bí, rau bị ngập úng lên giá. Rau ngập úng xấu khó bán”.

Chia sẻ