Hà Nội: Thực khách "tố" chủ quán bún ngan Nhàn nổi tiếng miệt thị người già khi chỉ ăn tô bún giá 30 ngàn

Minh Khôi,
Chia sẻ

Câu chuyện về một bà cụ vào quán bún ngan Nhàn gọi bát bún 30.000 đồng chỉ kèm mọc và tiết đã bị bà chủ ở đây từ chối thẳng thừng kèm những lời nhiếc móc khó nghe đang được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Theo đó, một tài khoản facebook cá nhân tên V.A đã chia sẻ một hình ảnh kèm theo câu chuyện vô cùng bức xúc tại quán bún ngan Nhàn tại Hà Nội. Chủ tài khoản này chia sẻ: "Mình trước giờ vẫn hay ăn của Nhàn, nhưng nói chung cũng không để ý tới vụ chửi khách như mọi người vẫn nói lắm. Nhưng hôm nay bà cụ này ngồi ngay cạnh mình, chứng kiến từ đầu tới cuối. Sa sả bên tai. Thật sự đúng là không chấp nhận đc, không bao giờ muốn bước chân tới đây thêm 1 lần nữa".

Cũng theo chia sẻ của chủ tài khoản này thì trong lúc chờ gọi món, chị thì thấy một cụ già bước vào đưa cho bà chủ 30.000 đồng và nói chỉ ăn tiết và mọc. Tuy nhiên, chủ quán không nói gì. Cụ già sợ chủ quán quên nên liền nhắc lại "Bà ăn tiết mọc thôi nhé", thì liền bị chủ quán xả một tràng kèm những lời lẽ vô cùng mất lịch sự: "Bà nói ít thôi, khách nọ khách kia đau hết cả đầu ra, nào bây giờ bà ăn gì nói lại đi". Bà cụ vẫn nhẫn nại: "Đấy bà đưa 30.000 nhưng bà không ăn thịt đâu". Ngay lập tức chủ quán bún mắng té tát cụ già bằng những lời lẽ hết sức khó nghe: "Cháu nói cho bà biết nhé, nhà cháu không có bún 30.000 nhé. Nói để cho bà biết để lần sau bà đừng có vào hàng cháu, cháu không cần bán cho bà".

Cũng theo chia sẻ trong câu chuyện của bạn V.A, cụ già sau đó không nói gì, còn bản thân người này thì đứng lên về luôn và dặn lòng sẽ không bao giờ quay lại quán bún đó nữa.

Hà Nội: Thực khách tố chủ quán bún ngan Nhàn nổi tiếng miệt thị người già khi chỉ ăn tô bún giá 30 ngàn - Ảnh 1.

Câu chuyện ngay sau khi đăng tải đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng

Ngay sau khi bạn V.A đăng tải bài viết tố cửa hàng ăn này, ngay lập tức nó đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. 

Đa phần mọi người đều lên tiếng chỉ trích bà chủ quán này vì thái độ phục vụ quá kém. 

Bạn đọc có nickname C.C bình luận: " Mất tiền ăn còn nói người ta không ra gì, người ta đã biết ý, 30.000 thì ăn tiết và mọc rồi còn muốn thế nào nữa".

"Có lẽ bởi vì vẫn còn nhiều người có thể kệ, người ta bị chửi chứ chưa tới phiên mình, nên mới cứ tới ăn thôi. Mình thì thấy văn hóa giao tiếp không phù hợp là mình không đến, chứ không đợi nổi tới lúc bị chửi", một bạn khác bình luận.

Bên cạnh đó, có nhiều người lên tiếng nên tẩy chay quán ăn này để tránh tình trạng xúc phạm, không tôn trọng khách như vậy.

Đây không phải là lần đầu tiên tại Hà Nội các quán ăn bị tố chửi thực khách không ra gì. "Bún chửi" đã trở thành nỗi bức xúc và tranh cãi của nhiều người.


Chia sẻ