Thủ tướng Thái Lan bị phạt vì không đeo khẩu trang

PV,
Chia sẻ

Người đứng đầu chính phủ Thái Lan - Thủ tướng Prayut Chanocha đã bị phạt 6.000 baht, tương đương 200 USD vì không đeo khẩu trang trong cuộc họp về mua vaccine ngừa COVID-19.

Thủ tướng Thái Lan bị phạt vì không đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Bức ảnh cho thấy Thủ tướng Thái Lan Prayut Chanocha không đeo khẩu trang trong cuộc họp.

Thủ tướng Prayut Chanocha trở thành một trong những người đầu tiên bị phạt tiền vì quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng tại Thái Lan có hiệu lực từ ngày 26/4. Theo đó, ở Thủ đô Bangkok và nhiều tỉnh tại Thái Lan, người dân khi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng có thể bị phạt lên tới 20.000 baht theo đạo luật kiểm soát bệnh truyền nhiễm.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Bangkok - ông Assawin Kwangmuang đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh Thủ tướng Prayut Chanocha không đeo khẩu trang khi làm việc, đồng thời khiếu nại vụ việc với cảnh sát. Tòa thị chính Thủ đô Bangkok đã có hành động khi các phương tiện truyền thông chỉ trích ông Prayut Chanocha không đeo khẩu trang trong cuộc họp vào sáng 26/4 để bàn về việc mua vaccine COVID-19, trong khi những người tham dự họp đều đeo khẩu trang.

Theo mục 51 của đạo luật kiểm soát dịch bệnh, cơ quan chức năng thành phố đã xác định ông Prayut Chanocha vi phạm và bị yêu cầu nộp phạt 6.000 baht cho lần vi phạm đầu tiên. Nếu vi phạm những lần tiếp theo, số tiền phạt có thể tăng lên tới 20.000 baht./.

Chia sẻ