Thủ tướng: Quân đội luôn là trụ cột quốc gia nhất là khi dịch dã, thiên tai

THÁI BÌNH,
Chia sẻ

Làm việc tại Cục Quân y, Bộ Quốc phòng chiều ngày 22/3, Thủ tướng nhấn mạnh: Quân đội luôn là trụ cột quốc gia, nhất là khi đất nước lâm nguy, dịch dã, thiên tai. Lúc đó, vai trò chủ đạo của Quân đội càng được phát huy mạnh mẽ.

Chiều ngày 22/3, tại Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc trực tuyến với 50 điểm cầu trong toàn quân để kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có các điểm cầu được sử dụng làm khu cách ly.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; GS.TS Nguyễn Thanh Long- Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế và lãnh đạo một số bộ, ngành.

140 điểm cách ly của Bộ Quốc phòng có khả năng tiếp nhận được 44.718 người

Thay mặt Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, ngay từ những ngày đầu có dịch, quán triệt chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; coi nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu và với tinh thần vì nhân dân phục vụ, trong bất luận tình huống nào Quân đội cũng phải sẵn sàng đi đầu trong phòng, chống COVID-19.

Toàn quân đã sử dụng 3 đội cơ động phòng chống dịch và 429 lượt tổ cơ động phòng chống dịch và tổ quân y tăng cường cho các điểm cách ly, các đơn vị làm nhiệm vụ làm công tác phòng chống dịch COVID-19.

 - Ảnh 1.

Thủ tướng động viên cán bộ Cục Quân y - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Về công tác cách ly, Bộ Quốc phòng có 140 điểm, khả năng tiếp nhận được 44.718 người. Đã triển khai 109 điểm, đang cách ly tại 91 điểm có 16.538 người. Hiện còn 31 điểm chưa triển khai, tổng số còn khả năng tiếp nhận là 28.180 người.

Hiện nay Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân rà soát doanh trại để tiếp tục bổ sung thêm các điểm cách ly mới.

Thượng tướng Trần Đơn cho biết, đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập trong đó có diễn tập cấp Bộ Quốc phòng tại 227 điểm cầu (hơn 5.000 người tham gia), 267 điểm thực binh (trên 22.000 người tham gia) góp phần củng cố nâng cao khả năng sẵn sàng phòng chống dịch các cấp.

Quân đội có 30 bệnh viện quân y với tổng số 977 giường truyền nhiễm, có khả năng mở rộng lên 2.429 giường.

Nhiều người sau khi cách ly về địa phương đã nhắn tin cảm ơn nhà trường

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nghe đại diện các đầu cầu trực tuyến báo cáo về công tác phòng, chống dịch, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ tại nơi cách ly.

Hiệu trưởng của các trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9 đã báo cáo Thủ tướng về tình hình thực hiện cách ly y tế tập trung. Tất cả đều khẳng định thực hiện tốt nhiệm vụ được giao mặc dù gặp một số khó khăn khi người cách ly thuộc nhiều đối tượng khác nhau như người theo đạo, trẻ em, có cháu nhỏ chỉ hơn 2 tháng tuổi…

Nhân viên bếp ăn của Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô chia sẻ, đã thay đổi thực đơn từng bữa, bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như phục vụ theo nhu cầu đặc biệt của một số ít công dân, luôn thể hiện hình ảnh người Việt Nam nghĩa tình, mến khách.

Trường Quân sự Quân khu 5, đơn vị tiếp nhận 16 đợt với hơn 900 người, cho biết, bà con nào gặp khó khăn thì cán bộ nhà trường kịp thời gặp gỡ, động viên, hỗ trợ vật chất để bà con yên tâm cách ly. Trường đã cấp hơn 300 sim điện thoại 4G cho người có yêu cầu.

Theo lãnh đạo Trường Quân sự Quân khu 7, các cán bộ, chiến sĩ đều quán triệt tinh thần phục vụ tận tình, chu đáo, an toàn, hết lòng vì nhân dân. Đến nay, nhà trường tiếp nhận 865 người, trong đó có 50 người nước ngoài.

Trường Quân sự Quân khu 9 cho biết, người dân đều đồng thuận với chủ trương cách ly, nhiều người khi về địa phương nhắn tin cảm ơn nhà trường đã quan tâm phục vụ để bà con có thể về sum họp gia đình. Mọi người khi rời khu cách ly trở về đều đánh giá cao thái độ phục vụ của chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

 - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi, nói chuyện với cán bộ, nhân viên và công dân tại khu cách ly - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại khu cách ly của Trường Quân sự Quân khu 5, một nghiên cứu sinh ở Thái Lan chia sẻ, anh cảm thấy “không có ai bị bỏ lại phía sau”, được tiếp đón ân cần, chu đáo, nơi ăn ở sạch sẽ, tiện nghi, được nghe nhạc quê hương, có chỗ hoạt động thể thao như bóng đá, bóng chuyền, đá cầu. Anh cảm nhận như ở nhà của mình chứ không phải nơi xa lạ; khẳng định sẽ tuân thủ mọi quy định trong thời gian cách ly để “chúng ta cùng nhau chung tay góp phần đẩy lùi dịch bệnh này”.

Một công dân cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, anh sang Pháp dự bế giảng của con và khi về Nội Bài, được đưa tới cách ly tại trường, được nhận nhu yếu phẩm cần thiết, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ, sạch sẽ, có chỗ tập thể dục. “Trên đường về thì lo lắng nhưng đến đây, tôi được giải tỏa tâm lý”, anh cho rằng, khi quân với dân chung sức một lòng thì kẻ thù nào chúng ta cũng chiến thắng, không chỉ dịch bệnh.

Một công dân trở về từ Cộng hòa Séc, được cách ly tại Trường Quân sự Quân khu 7 nói, bà được cán bộ, chiến sĩ mang đồ lên tận phòng, hàng ngày có bữa cơm ngon, được đổi món hợp khẩu vị, cảm nhận được “các tấm lòng quý hơn cả vàng”.

Sự chăm sóc chu đáo của các chiến sĩ với người dân tại khu cách ly, đó là tình dân tộc, thể hiện vai trò của quân đội trong lúc dịch bệnh

Sau khi lắng nghe ý kiến, phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng ghi nhận, chia sẻ với tình cảm mà người dân tại các khu cách ly bày tỏ với Đảng, Nhà nước, quân đội, thể hiện quân với dân một ý chí.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: "Tôi rất ấn tượng với những ý kiến của nhân dân, trong đó quân đội là lực lượng tiên phong thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Quân đội luôn là trụ cột quốc gia, nhất là khi đất nước lâm nguy, dịch dã, thiên tai. Lúc đó, vai trò chủ đạo của Quân đội càng được phát huy mạnh mẽ. Trong đó, Cục Quân Y là đơn vị giàu truyền thống, đang đứng mũi chịu sào nơi đầu sóng, ngọn gió trong phòng chống, dịch COVID-19".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương và ghi nhận tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, vì nhân dân quên mình của cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, đặc biệt là Quân đội nhân dân Việt Nam đang làm việc tại các tuyến biên giới, các khu cách ly tập trung trong phòng, chống dịch.

Đặc biệt, trong công tác này, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Cục Quân y, các đơn vị quân đội trên nhiều địa bàn đã huy động hàng nghìn chiến sĩ trực tiếp tham gia, ngày đêm quên mình, chăm sóc hỗ trợ hàng vạn người cách ly tập trung, dù đêm hay ngày, dù nắng hay mưa. Nhiều đơn vị đã nhường nơi ở cho người được cách ly. Chính sự chăm sóc chu đáo, trách nhiệm của lực lượng quân đội đã củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng quân đội. Đó chính là hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, vì nhân dân quên mình, đó là tình dân tộc, nghĩa đồng bào, thể hiện vai trò của quân đội trong lúc dịch bệnh.

 - Ảnh 4.

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc trực tuyến với 50 điểm cầu trong toàn quân để kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương lực lượng khoa học công nghệ trong quân đội đã lập nhiều thành tích tốt, trong đó đã phối hợp với đơn vị khác đã nghiên cứu thành công bộ kit phát hiện virus Sars-CoV-2.

Trong công tác chống dịch thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các chiến sĩ phải bảo vệ chính mình, thực hiện tốt các khuyến cáo y tế, không để dịch bệnh lây lan trong quân đội.

"Từ nay và sắp tới, các đồng chí cần cố gắng hơn nữa, hỗ trợ hơn nữa, hy sinh thời gian, bao quát mọi công việc, điều hành việc cách ly toàn quốc thành công. Cơ chế đưa ra là quân đội điều hành việc cách ly, các địa phương hỗ trợ việc cách ly, bộ y tế hỗ trợ về chuyên môn trong cả nước để việc cách ly thành công”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi cán bộ chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là các đơn vị làm nhiệm vụ cách ly, các đơn vị bộ đội ở biên phòng, khu vực biên giới, hải đảo xa xôi.

“Tôi đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Cục Quân y, huy động lực lượng quân y các quân khu, một số đơn vị y tế cơ sở các địa phương để đào tạo, tập huấn về quy trình lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm, sử dụng các kết quả chẩn đoán nhanh, đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm, đặc biệt là tình trạng lây nhiễm trong các đơn vị được cách ly"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Tin tưởng với truyền thống “quân với dân như cá với nước”, truyền thống đoàn kết, quyết thắng, Thủ tướng cho rằng, lực lượng quân đội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đối với người dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế, đó là người cao tuổi hãy ở nhà, hạn chế tiếp xúc người khác, hạn chế tụ tập đông người, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách; tiếp tục rèn luyện sức khỏe. Các địa phương hỗ trợ lực lượng quân đội, quân y hoàn thành tốt

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đánh giá cao Bộ Quốc phòng về việc giải quyết vấn đề nước ngọt cho các tỉnh Tây Nam Bộ bị xâm nhập mặn hết sức tận tụy; các lực lượng chức năng đã xử lý tốt vấn đề Biển Đông.

Thủ tướng: Quân đội luôn là trụ cột quốc gia nhất là khi dịch dã, thiên tai - Ảnh 6.

Chia sẻ