Thủ tướng Hàn Quốc đề xuất Tổng thống ân xá “thái tử” Samsung

Cao Lực,
Chia sẻ

Thủ tướng Hàn Quốc ngày 27-7 thông báo sẽ đề xuất Tổng thống ân xá cho Jay Y. Lee, phó chủ tịch của hãng sản xuất vi mạch bộ nhớ lớn nhất thế giới Samsung Electronics.

Ông Lee, người được thường được gọi là "thái tử" Samsung, bị kết tội hối lộ hồi tháng 1-2021 nhưng được tha bổng vào tháng 8 cùng năm, sau khi chấp hành 18 tháng trên tổng số 30 tháng của bản án.

Khi được hỏi về việc liệu ông có đề xuất Tổng thống Yoon Suk-yeol xem xét ân xá cho những nhà lãnh đạo doanh nghiệp chủ chốt, bao gồm ông Lee, hay không, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo trả lời trước quốc hội rằng ông sẽ làm như vậy.

Nếu Tổng thống Yoon đồng ý, theo Reuters, lệnh ân xá nhiều khả năng được ban hành quanh ngày Quốc khánh Hàn Quốc 15-8 như thường lệ.

“Thái tử” Samsung sắp được tổng thống Hàn Quốc ân xá? - Ảnh 1.

Ông Jay Y. Lee, phó chủ tịch của hãng sản xuất vi mạch bộ nhớ lớn nhất thế giới Samsung Electronics. Ảnh: Reuters

Với việc án tù dành cho ông Lee kết thúc vào ngày 29-7 tới, một lệnh ân xá như trên phần lớn chỉ mang tính biểu tượng. Dù vậy, nó cũng sẽ giúp ông Lee triển khai các hoạt động kinh doanh thoải mái hơn.

Kể từ khi ông Lee được tha bổng, Samsung tiến hành nhiều nước đi đáng chú ý, bao gồm chọn bang Texas – Mỹ làm điểm xây dựng nhà máy sản xuất vi mạch mới trị giá 17 tỉ USD, gộp đơn vị điện thoại và điện tử tiêu dùng, bổ nhiệm nhiều vị trí đồng giám đốc điều hành mới trong đợt cải tổ lớn chưa từng thấy kể từ năm 2017.

Ông Lee hiện vẫn phải đối mặt với một phiên tòa khác liên quan đến cáo buộc gian lận kế toán xoay quanh thương vụ sáp nhập 2 công ty Samsung trị giá 8 tỉ USD hồi 2015.

“Thái tử” Samsung sắp được tổng thống Hàn Quốc ân xá? - Ảnh 2.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Reuters

Chia sẻ