Thủ tướng Anh cảnh báo mức độ lây nhiễm Covid-19 vẫn ở mức “đáng báo động”

Thu Hoài,
Chia sẻ

Trong 24 giờ qua, nước Anh tiếp tục ghi nhận thêm 1.322 trường hợp tử vong do Covid-19 và đây là một con số đáng buồn.

Ngày 3/2, Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo, mức độ lây nhiễm Covid-19 vẫn ở mức cao đáng báo động, đồng thời hi vọng chương trình tiêm chủng quốc gia sẽ cho phép các trường học mở cửa trở lại từ ngày 8/3 tới.

Thủ tướng Anh cảnh báo mức độ lây nhiễm Covid-19 vẫn ở mức “đáng báo động” - Ảnh 1.

Nhiều người dân tại Anh lựa chọn đeo khẩu trang khi ra ngoài. Ảnh: Reuters.

Theo Nhà lãnh đạo Anh, mặc dù có một số dấu hiệu hi vọng khi số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 tại các bệnh viện đang bắt đầu giảm lần đầu tiên kể từ khi bùng phát đợt lây nhiễm mới này, song mức độ lây nhiễm vẫn đáng báo động. Trong 24 giờ qua, nước này tiếp tục ghi nhận thêm 1.322 trường hợp tử vong do Covid-19 và đây là một con số đáng buồn.

“Tôi chỉ muốn nói với những người đang muốn đi nhanh hơn rằng, tôi chia sẻ sự lo lắng và sốt ruột của họ. Nhưng chúng ta đã chiến đấu rất vất vả trong suốt thời gian dài để cố gắng giữ cho các trường học mở cửa. Chúng ta đang đạt được tiến bộ với việc triển khai vaccine và cũng đã có một thời gian biểu cho chặng đường phía trước. Vì thế chúng tôi không muốn mọi nỗ lực bị đảo ngược. Chúng ta cần duy trì cách tiếp cận thận trọng và nên làm như vậy”, ông Boris Johnson nói.

Cũng theo Thủ tướng Anh Boris Johnson, nhờ nỗ lực rất lớn của toàn bộ hệ thống chính quyền, nước này đã có thể tiến hành chiến dịch tiêm phòng quy mô lớn nhất trong lịch sử Dịch vụ Y tế quốc gia. Số người được tiêm phòng Covid-19 ở Anh hiện đã vượt mốc 10 triệu, cao nhất tại châu Âu. Điều này sẽ giúp giảm số ca tử vong, mặc dù con số sẽ vẫn cao trong một thời gian./.

Chia sẻ