Thử ngay món ngô chiên trứng: Làm trong 1 nốt nhạc mà ngon bất ngờ!

Liên Phạm,
Chia sẻ

Bữa cơm của trẻ nhỏ chỉ cần một đĩa ngô chiên trứng này thôi cũng đủ làm các bé yêu nhà bạn ngon miệng lắm đấy!

Thử ngay món ngô chiên trứng: Làm trong 1 nốt nhạc mà ngon bất ngờ! - Ảnh 1.

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món ngô chiên trứng:

1 bắp ngô ngọt

50g bột mì

1 quả trứng

Một ít muối và hạt tiêu

Dầu ăn.

Cách làm:

Ngô ngọt rửa sạch, luộc chín rồi vớt ra để ráo nước.

Thử ngay món ngô chiên trứng: Làm trong 1 nốt nhạc mà ngon bất ngờ! - Ảnh 2.

Cho ngô vào bát, đập trứng vào trộn đều. Thêm từ từ bột mì vào, không đổ quá nhiều bột bạn nhé!

Thử ngay món ngô chiên trứng: Làm trong 1 nốt nhạc mà ngon bất ngờ! - Ảnh 3.

Đun nóng dầu ăn trong chảo, khi dầu nóng khoảng 70% thì đổ ngô đã trộn vào chảo, dàn đều trên mặt chảo. Khi chiên xém vàng một mặt thì lật ngô và đảo đều.

Thử ngay món ngô chiên trứng: Làm trong 1 nốt nhạc mà ngon bất ngờ! - Ảnh 4.

Khi các nguyên liệu gần chín thì thêm chút muối, hạt tiêu và hành lá thái nhỏ vào đảo đều cho đến khi các nguyên liệu chín thì tắt bếp.

Thử ngay món ngô chiên trứng: Làm trong 1 nốt nhạc mà ngon bất ngờ! - Ảnh 5.

Thành phẩm:

Ngô ngọt là một trong những loại thực phẩm được nhiều trẻ nhỏ yêu thích. Ngô có thể luộc ăn trực tiếp hay chế biến thành các món chiên xào hay nấu các món canh, súp. Nhưng bạn đã bao giờ thử chiên ngô với trứng chưa? Món ăn này dễ làm, làm nhanh lại ngon miệng, hấp dẫn cả trẻ nhỏ và người lớn.

Thử ngay món ngô chiên trứng: Làm trong 1 nốt nhạc mà ngon bất ngờ! - Ảnh 6.

Chúc bạn làm được món ngô chiên trứng thật ngon nhé!

Nguồn: sohu.com

Chia sẻ