Thủ khoa khối A toàn quốc nhưng chỉ có 1.4 điểm Tiếng Anh, suýt bị liệt ở kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Với việc giành được điểm số gần như tuyệt đối, chàng trai đến từ Thanh Hóa - Vũ Đức Anh đã trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối A cao nhất cả nước năm 2019. Thế nhưng, bất ngờ điểm Ngoại ngữ của Đức Anh thiếu chút nữa đã bị điểm liệt.

Theo điểm số được công bố, với tổng điểm khối A lên tới 29,05, cụ thể môn Toán 9,8; Vật lý 9,25 và Hóa học 10 tuyệt đối, Vũ Đức Anh đã trở thành thủ khoa khối A toàn quốc.

Tuy nhiên, mọi người rất bất ngờ bởi môn ngoại ngữ của Đức Anh lại chỉ đạt được 1.40 điểm.

Screenshot (135)

Kết quả thi của Vũ Đức Anh.

Tức là chỉ thiếu may mắn một chút nữa thôi thì chàng trai thủ khoa của chúng ta đã không đủ điểm để đỗ tốt nghiệp THPT.

Đây cũng không phải điều quá lạ lẫm với các sĩ tử, để đạt được đủ điểm vào trường mình mong muốn nhiều học sinh bắt buộc phải học lệch, dành nhiều thời gian hơn cho các các môn học thuộc khối mà mình sẽ thi.

photo-1-15631628893711490160365

Chàng trai đến từ Thanh Hóa đã trở thành thủ khoa khối A.

Hiện tại, Đức Anh đang ở TP.HCM để đi làm thêm cùng họ hàng. Cậu bạn cho hay nửa tháng nay sau khi kì thi kết thúc đã theo chú vào TP.HCM để phụ giúp công việc làm biển quảng cáo thuê.

Được đánh giá là một cậu học sinh chăm ngoan, dự định của Đức Anh sẽ theo học tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, khoa Công nghệ thông tin và khoa học máy tính.

Chia sẻ