Thu giữ hàng chục tấn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Rạng sáng 18/12, lực lượng liên ngành đã kịp thời chặn giữ 3 ô tô tải chở lượng lớn hàng hóa trên bao bì có in chữ nước ngoài nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội tuần tra số 1, Cục CSGT cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại vào dịp cuối năm, vào khoảng 5h ngày 18/12, tổ công tác liên ngành gồm Đội QLTT số 5 phối hợp với đơn vị QLTT, cảnh sát môi trường, cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội qua kiểm tra các phương tiện vận chuyển hàng hóa trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai đã phát hiện lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số hàng hóa trên 20 tấn được vận chuyển trên 3 xe ô tô.

Ngay sau đó, số hàng này đã được đưa về một kho hàng để kiểm tra làm rõ. 

Thu giữ hàng chục tấn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Thu giữ hàng chục tấn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đã thu giữ số hàng trên.

Tại đây, qua kiểm tra ban đầu, phần lớn hàng hóa là đồ chơi trẻ em (gồm súng nhựa, búp bê...); các loại bánh, kẹo, táo khô cùng một số mặt hàng tiêu dùng khác, đều có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ hay các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Đội phó Đội QLTT số 5 Hà Nội thông tin thêm, do lượng hàng lớn nên lực lượng quản lý thị trường mất khá nhiều thời gian để kiểm đếm, phân loại từng mặt hàng để có biện pháp xử lý.

Thu giữ hàng chục tấn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc - Ảnh 3.

Tem nhãn có chữ nước ngoài

Thu giữ hàng chục tấn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc - Ảnh 4.

Thu giữ hàng chục tấn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc - Ảnh 5.

Chủ yếu là đồ chơi trẻ em

Thu giữ hàng chục tấn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc - Ảnh 6.

Thu giữ hàng chục tấn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc - Ảnh 7.

Thu giữ hàng chục tấn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc - Ảnh 8.

Những hình ảnh vụ việc

Cũng trong sáng nay, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường điều tra làm rõ thông tin liên quan đến lô hàng từ các lái xe, đồng thời mời chủ hàng đến làm việc.

Đại tá Bùi Đức An, trưởng phòng 7, Cục CS môi trường cảnh báo, các đối tượng buôn lậu thường sử dụng BKS giả để vận chuyển hàng hoá vào dịp cuối năm. Tuy nhiên lực lượng chức năng đã có những biện pháp xử lý.

Chia sẻ