Thông tin mới nhất vụ lựu đạn đồ chơi nổ tung trên tay cháu bé

Theo Đại Lộ,
Chia sẻ

Sau vụ nổ kinh hoàng, 2 cháu T. và L. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay trong đêm, cháu L. được đưa về còn cháu T. bị nát 2 đốt ngón tay đã được phẫu thuật thành công.

Liên quan đến vụ nổ lựu đạn bằng nhựa khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng vào trưa 31/10 vừa qua, hiện tại, sức khỏe 2 cháu Lê Công T. (12 tuổi) và cháu Trần Thùy L. (16 tuổi) cùng trú tại đường Hoàng Thị Loan (phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) đã ổn định trở lại. Ngay trong đêm, cháu L. đã được các bác sĩ cho về nhà sau khi được cấp cứu và băng bó các vết thương.

Gia đình nạn nhân cho hay, cháu T. do bị nát 2 đốt ở 2 ngón tay và bị thương nặng nên tiếp tục được chuyển ra bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội) để được phẫu thuật.

Thông tin mới nhất vụ lựu đạn đồ chơi nổ tung trên tay cháu bé 1
Gian nhà khách, nơi T. tháo quả lựu đạn và phát nổ khiến cả nhà hoảng loạn.

Theo bà Chiến (70 tuổi, bà của 2 cháu T. và L.) kể lại, vào khoảng 12h trưa 31/10, cả gia đình bà (khoảng 7 người) đang ngồi chơi khi vừa ăn cơm xong. Lúc này, cháu T. cầm ra 1 vật tròn tròn màu xanh như quả lựu đạn để chơi. Thấy lạ, bà Chiến hỏi “quả gì đấy cháu” thì T. trả lời là “đồ chơi cháu nhặt được bà ạ”.

Nghĩ là đồ chơi vô hại nên, bà Chiến vẫn không phản ứng gì. Nhưng khi T. tháo ra rồi cầm kíp nhỏ có dây điện giật mạnh thì bất ngờ 1 tiếng nổ lớn vang lên khiến cả nhà choáng váng.

Thông tin mới nhất vụ lựu đạn đồ chơi nổ tung trên tay cháu bé 2
Bà Chiến vẫn còn hoảng sợ khi nhớ lại sự việc vừa xảy ra.

Vụ nổ khiến cháu T. bị nát 2 đốt ở 2 ngón tay, bị thương ở vùng tay, mặt và chân. Em Trần Thùy L. ngồi gần bên cạnh nên bị mảnh vỡ văng trúng vào vùng đùi chân. Bà Chiến cũng bị 1 mảnh vỡ văng trúng chân, nhưng may mắn bà không bị thương nặng.

“Lúc đó cả nhà đang ngồi ở chiếu vừa ăn cơm trưa xong. Cháu T. nó cầm quả lựu đạn ra chơi. Tôi thấy lạ tôi hỏi cái gì thì cháu nó bảo đồ chơi cháu nhặt được. Nó tháo ra rồi cầm cái kíp hỏi lại bà ơi cái gì đây, rồi nó giật cái dây thì nó nổ to lắm! Cả nhà hoảng sợ. Nếu đó là quả mìn thật thì cả nhà cũng bay mà cháu cũng tan tành rồi chú ạ”- bà Chiến bàng hoàng nhớ lại.

Thông tin mới nhất vụ lựu đạn đồ chơi nổ tung trên tay cháu bé 3
Vụ nổ khiến cháu T. bị nát 2 đốt ngón tay.

Theo người nhà cho hay, hiện các bác sĩ đã phẫu thuật thành công cho cháu T.Cũng theo bà Chiến, sau khi nhập viện Quân y 108, cháu T. đã được phẩu thuật thành công và hiện đã khỏe trở lại, có thể đi dạo bình thường. Tuy nhiên, vụ nổ đã khiến cả 2 cháu bị hoảng loạn và rất sợ hãi.

Trao đổi với PV, trung tá Lê Thanh Hải - Phó trưởng công an phường Bến Thủy cho hay, sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng công an đã xuống hiện trường để điều tra làm rõ. Quả lựu đạn trên được làm bằng nhựa cứng, có màu xanh đậm lá cây. Sau khi nổ, thân quả lựu đạn này vẫn còn nguyên vẹn. Hiện quả lựu đạn này đã được phía công an phường niêm phong để điều tra làm rõ xuất xứ và nguồn nổ. Khi nào có kiết quả sẽ thông tin cho cơ quan báo chí.

Chia sẻ