Thông tin mới nhất vụ 2 mẹ con tử vong, người bố nguy kịch nghi ngộ độc ở Đà Nẵng

Đình Thức,
Chia sẻ

Thông tin mới nhất vụ 2 mẹ con tử vong, người bố nguy kịch nghi ngộ độc ở Đà Nẵng

Liên quan đến vụ việc 2 du khách tử vong, 1 người nguy kịch, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã chính thức lên tiếng sau cuộc hội chẩn giữa các bệnh viện và cuộc họp với UBND TP Đà Nẵng vào chiều muộn 16/9.

Theo thông tin từ Sở Y tế, bệnh viện Hoàn Mỹ tiếp nhận 3 người trong cùng 1 gia đình vào 8h ngày 16/9.

"Khi Bệnh viện tiếp nhận, cháu bé trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, bệnh viện tích cực điều trị nhưng cháu đã tử vong.

Sau khi đưa con nhập viện, người mẹ xuất hiện tình trạng mệt, choáng, da tái xanh, chân tay lạnh. Sau 2 giờ hồi sức tích cực, do sức khỏe yếu người này cũng đã qua đời.

Người bố sau đó có tình trạng choáng. Bệnh viện Hoàn Mỹ nhận định khả năng tình trạng bệnh còn diễn biến phức tạp nên đã chuyển ngay bệnh nhân sang Bệnh viện Đà Nẵng và hiện đang được Bệnh viện Đà Nẵng tích cực điều trị", Sở Y tế Đà Nẵng cho hay.

Thông tin mới nhất vụ 2 mẹ con tử vong, người bố nguy kịch nghi ngộ độc ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Các bác sĩ đang làm hết sức để cứu sống anh Vạn

Tuy nhiên, Sở Y tế Đà Nẵng chưa đưa ra nguyên nhân dẫn đến sự việc. Danh tính các nạn nhân cũng đã xác định. Theo đó, bệnh nhân đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch là Đặng Ngọc Vạn (SN 1989, trú tỉnh Nghệ An). Nạn nhân tử vong là Võ Thị Ngọc Mai (SN 1991, quê tỉnh Quảng Trị) và cháu Đ.N.T (SN 2014).

Được biết, gia đình anh Vạn đến Đà Nẵng du lịch từ ngày 15/9 cùng đoàn khách đông người và lưu trú tại một khách sạn trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà).

Ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng, cho biết 3 du khách này tách đoàn trong ngày 15/9 và không dùng bữa tại khách sạn. "Chúng tôi đã cử lực lượng đến khách sạn cũng như một số nơi mà 3 du khách này đã đến lưu trú và để tìm hiểu vụ việc", ông Hải cho hay.

Thông tin mới nhất vụ 2 mẹ con tử vong, người bố nguy kịch nghi ngộ độc ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Khoa hồi sức tích cực chống độc nơi anh Vạn đang nằm điều trị

Theo một nguồn tin, 3 nạn nhân có thể bị ngộ độc bắt nguồn từ bữa ăn mà gia đình này đã dùng trong tối 15/9.

"Cả ngày thì đoàn ăn chung nhưng tối 15/9, anh Vạn rủ một số người trong đoàn ra ngoài nhưng không ai đi nên cả gia đình đi ăn tối riêng", nguồn tin này cho biết.

Cũng theo nguồn tin, lịch trình dự kiến trong ngày 16/9 là đoàn sẽ đi Bà Nà nhưng gia đình anh Vạn cho biết bị mệt nên ở lại khách sạn.

"Đoàn di chuyển lên Bà Nà nhưng chưa đến nơi thì nhận tin gia đình anh Vạn phải nhập viện nên quay lại. Khi chúng tôi đến bệnh viện thì vợ con anh Vạn đã tử vong", người này thông tin thêm.

Liên quan đến vụ việc, UBND TP Đà Nẵng đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân, hỗ trợ 10 triệu đồng. TP Đà Nẵng cũng chịu toàn bộ kinh phí điều trị. Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ quan có liên quan khẩn trương điều tra vụ việc.

Đến 21h ngày 16/9, gia đình các nạn nhân đã có mặt tại Đà Nẵng và đang chờ đợi kết quả giám định pháp y.

"Gia đình quá sốc, ai cũng thẫn thờ trước sự ra đi đột ngột của người thân. Mọi người vẫn chưa biết lý do nên đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng", chị H. (bạn học cùng lớp với chị Mai), cho hay.

Chia sẻ