Thông tin mới nhất về sức khỏe bé sơ sinh sống sót thần kỳ sau khi bị bỏ rơi dưới cống ở Hà Nội

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Chiều 9/6, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã có báo cáo mới nhất ban đầu liên quan đến cháu bé bị bỏ rơi Nguyễn Văn An (theo giấy chuyển viện của BVĐK Sơn Tây) khoảng dưới 1 tuần tuổi.

Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, theo thông tin ban đầu, bệnh viện tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi tại hố ga cạnh chùa, được phát hiện đưa vào Bệnh viện Sơn Tây sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Tình trạng lúc vào tinh táo, bé tự thở, có rút lõm lồng ngực nhẹ, SpO2 95% Thân nhiệt 36,90C.

Da của bé tái nhợt, phù nề toàn thân, rất nhiều dòi tại các hốc tự nhiên như mắt, mũi, ống tai và quanh rốn. 

Mạch quay bắt được, tim đều rõ, không có tiếng thổi, phổi thông khí đều 2 bên, có rales ẩm rải rác, bụng mềm, gan & lách không to, xét nghiệm: có tình trạng nhiễm trùng, rối loạn đông máu. Bệnh viện chẩn đoán cháu bé nhiễm trùng sơ sinh.

Quá trình xử trí, bác sĩ đã làm vệ sinh da, làm sạch dòi vùng miệng, rốn, quanh ổ mắt, làm sạch dòi ở ống tai (tại khoa TMH), nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, kháng sinh Plasma tươi.

Tin mới nhất tình hình sức khỏe bé sơ sinh bỏ rơi sống sót kỳ diệu dưới cống ở Hà Nội - Ảnh 1.

Cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn

Hiện tại: Trẻ tỉnh, tự thở, không suy hô hấp, thân nhiệt ổn định. Các vấn đề đang cần tiếp tục theo dõi bao gồm: tình trạng mắt (cần kiểm tra toàn bộ), siêu âm qua thóp, điều trị tình trạng nhiễm trùng, tình trạng viêm ruột (bệnh nhân chưa ăn được, phải nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch).

Chiều cùng ngày, lãnh đạo bệnh viện Xanh Pôn cho hay, điều mong muốn nhất của bệnh viện trong lúc này là người mẹ của cháu bé hãy quay lại nhận con. Ngoài ra, bệnh viện cũng mong muốn các nhà hảo tâm quan tâm đến trường hợp cháu bé.

Chia sẻ