Thông tin bất ngờ vụ việc bé trai bị sư thầy đánh tím bầm cơ thể

Thục Hạnh,
Chia sẻ

Theo Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, sự việc bé trai bị sư thầy đánh đã xảy ra từ năm 2016, hiện sức khỏe của bé ổn định, đi học bình thường. Tuy nhiên cô giáo của bé lại cho biết, bé vẫn bị sư thầy đánh, do vậy cô mới dùng hình ảnh của bé chụp được từ năm 2016 tố cáo.

Cô giáo cho biết hình ảnh chụp từ năm 2016 nhưng đến hiện tại cháu bé vẫn bị bạo hành

Nhiều ngày qua, vụ việc bé trai N.C.D. (10 tuổi, học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Hà Hải, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) bị sư thầy Thích Đàm Trang (trụ trì chùa Long Yên, xã Hà Hải) bạo hành thâm tím khắp người đã khiến dư luận cả nước dành nhiều quan tâm.

Trước đó, theo thông tin trên báo Người lao động, cô giáo Phạm Thị Nhuần, giáo viên trường Tiểu học Hà Hải, huyện Hà Trung đã tố cáo sư thầy Thích Đàm Trang lên cơ quan chức năng do nhiều lần phát hiện học trò của mình là em D. bị đánh đập thậm tệ.

Theo hình ảnh được cô giáo Nhuần cung cấp cho thấy, bé D. bị hàng chục vết thâm tím hằn đầy lưng, bắp tay và ngực cũng bị chi chít các vết bầm tím. Ngoài ra, trên đầu cháu bé có rất nhiều các vết sẹo đã lành và 1 vết thương lớn giữa đầu.

Các dấu vết thương tích trên cơ thể bé D. - Ảnh: Người lao động

Chia sẻ cùng báo VNexpress, cô Nhuần khẳng định những vết thương trên người bé D. là do chính sư trụ trì chùa Long Yên Thích Đàm Trang gây ra.

phản ánh, những bức ảnh do cô chụp là vụ việc xảy ra từ năm 2016, khi bé Duy đang học lớp 3. Tuy nhiên đến gần đây, do nghe tin bé D. vẫn bị bạo hành nên cô đã quyết định tố cáo sư thầy Thích Đàm Trang.

Thông tin bất ngờ vụ việc bé trai bị sư thầy đánh tím bầm cơ thể - Ảnh 2.

Chùa Long Yên - nơi cháu N.C.D ở với sư trụ trì Thích Đàm Trang. Ảnh: Người lao động

Cháu bé được xác định khỏe mạnh, đi học bình thường

Chiều ngày 12/12, theo thông tin từ báo Giác Ngộ, Ban trị sự (BTS) Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức BTS tỉnh đã đến chùa Long Yên xác minh sự việc. Làm việc cùng Ban trị sự, sư trụ trì Thích Đàm Trang thừa nhận mình đã đánh bé D., tuy nhiên cũng cho biết trước đó trên người bé đã có sẵn nhiều vết thâm, mình chỉ phạt thêm vài roi.

"Năm 2016, cháu D. đi học về có đánh nhau với bạn ngoài đường, sư thầy đã thấy lưng cháu bị các vết thâm. Để răn cháu, sư thầy đã có phạt cháu mấy roi" - báo Giác Ngộ thông tin.

Cũng theo nguồn trên, BTS Phật giáo tỉnh Thanh Hóa trong chiều 12/12 đã gặp mặt bé D. tại chùa Long Yên. Tại đây, BTS xác định bé D. đã học lớp 5, trên cơ thể không còn vết thương tích như trong hình ảnh, sức khỏe ổn định và đi học bình thường.

Thông tin bất ngờ vụ việc bé trai bị sư thầy đánh tím bầm cơ thể - Ảnh 3.

Bé D. tại chùa Long Yên được xác nhận khỏe mạnh bình thường - Ảnh: Báo Giác Ngộ

Hiện trên cơ thể bé D. không còn những vết thâm tím - Ảnh: Báo Giác Ngộ

Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc

Liên quan đến sự việc trên, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc làm rõ và theo dõi sát sao.

Chia sẻ cùng báo VNexpress, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hà Trung Nguyễn Văn Huy cho biết: "Nếu sư thầy Đàm Trang cứ dạy dỗ cháu như vậy, chúng tôi sẽ đề nghị làm hồ sơ chuyển bé lên Làng trẻ mồ côi tỉnh nuôi dưỡng".

Ngoài ra, trao đổi với báo Người lao động, Trưởng phòng LĐ-TB-XH huyện Hà Trung Phạm Văn Cường thông tin, qua hình ảnh bé D. bị đánh bầm tím lưng thì đây chính là hành vi bạo hành trẻ em.

"Phòng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để xác minh làm rõ. Chúng tôi sẽ tham mưu cho huyện và đề xuất lên Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thanh Hóa. Nếu cháu không được chăm sóc bảo vệ tốt nhất, chúng tôi sẽ tham mưu để đưa cháu về Trung tâm Bảo trợ Xã hội để nuôi dưỡng, nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của cháu" - ông Cường khẳng định.


Chia sẻ