“Giãi bày” quan điểm
Thời trang bày tỏ quan điểm cá nhân xuất phát từ Mỹ khi người dân tham gia các cuộc vận động tranh cử Tổng thống hay biểu tình chống chiến tranh cũng như những vấn đề khác của xã hội, không hề mang trọng trách là “mốt” thu hút người tiêu dùng sành thời trang. Nhưng các nhà thiết kế thời trang nhanh nhạy đã không bỏ qua “mồi câu” béo bở này nên lập tức “cung” cho thị trường các kiểu áo pull gắn các slogan đa dạng, độc đáo đánh trúng thị hiếu thích “của độc, hàng lạ” của giới trẻ.
Áo pull slogan đánh trúng thị hiếu giới trẻ
Xu hướng này trở thành “dịch” lan rộng nhanh hơn bao giờ hết. Tại Mỹ, slogan như “Think fashion makes a statement? Try voting” (Có nghĩ là thời trang lên tiếng không? Hãy thử bỏ phiếu) của hãng Armani Exchange ngay lập tức “hot” hơn bao giờ hết. Hay “War is not the answer” (Chiến tranh không phải câu trả lời) cũng được những ngôi sao hàng đầu như Sheryh Crow diện trong chương trình Good Morning American và thậm chí là cả lễ trao giải American Music Award.
Trào lưu này đến Việt Nam muộn hơn nhưng nhanh chóng được yêu thích. Những chiếc áo pull màu sắc tươi sáng, nổi bật vớidòng slogan quen thuộc qua những thước phim quảng cáo hay những câu nói từ các nhân vật nổi tiếng: “Just do it” (Hãy làm đi), “Take me home, grandma”( Bà ơi, đưa cháu về nhà), “Let me out” (Thả tôi ra)… đều rất được ưa chuộng.
Minh Hằng (16tuổi, Đ.Đ) hào hứng khoe: “Áo phông slogan là một niềm đam mê của mình, nó giống như một thú sưu tập vậy. Hễ có thời gian rảnh là mình đi “săn” cho bằng được các áo in slogan lạ, độc. Có thể hơi nổi loạn một chút vì những dòng chữ “hiên ngang” trước ngực hoặc sau lưng, nhưng mình cảm thấy thoải mái và rất tự tin khi mặc chúng”. Những chiếc áo khỏe khoắn in các slogan “Oral - Me” (sáng tạo từ nhãn hiệu bàn chải đánh răng nổi tiếng Oral-B), “Save me now” (Hãy cứu tôi ngay) luôn được Hằng “cưng” để diện nhất.
Tiêu chí chọn đồ phải cá tính, độc, lạ luôn làm đau đầu các bạn trẻ khi chọn lựa trang phục.
Chất liệu cotton thoáng mát, kiểu dáng đơn giản nhưng màu sắc “xì-tin” mà giá thành mỗi chiếc áo chỉ xê dịch từ 100 đến 150 nghìn rất hợp túi tiền giới trẻ. Chiếc áo “cơ bản” kết hợp với “giãi bày” quan điểm cá nhân đã đánh trúng tâm lý tiêu dùng của các bạn trẻ.
Sáng tạo với slogan Việt
Các bạn trẻ Việt rất sáng tạo với những biến tấu “có một không hai” đã biến những chiếc áo pull tưởng chừng “vô vị” thành một “dấu ấn” đặc biệt khó quên.
“Nhìn những chiếc áo pull có in slogan này, mình thấy rất lạ. Thay vì diện áo váy điệu đà, diêm dúa, một chiếc áo pull cá tính với dòng chữ nổi bật sẽ làm bạn đặc biệt hơn. Và nếu bạn hiểu ý nghĩa dòng chữ đó thì càng hay, thậm chí nó còn hàm chứa thông điệp sâu sắc nữa.” - Hà Chi( 17 tuổi, Đ.T.H) vừa nói vừa khoe chiếc áo pull có dòng chữ “Tất cả chỉ là ngụy biện!”.
Việt Cường (18tuổi, T.L) bày tỏ quan điểm về phong cách Việt trong trào lưu áo phông slogan: “Việc chọn lọc những câu nói nổi tiếng hay độc đáo để thể hiện quan điểm cá nhân là phong cách không mới. Nhưng những cái đầu “tinh quái” của teens Việt đã làm cho nó trở nên gần gũi và có ý nghĩa hơn rất nhiều. Mình thấy xu hướng này sẽ còn “hot” dài dài đấy”.
Trên đường vào những ngày hè oi ả này, không khó để tìm ra những bạn trẻ tự tin, năng động với chiếc áo pull cố tròn màu sắc tươi tắn với nhiều dòng chữ “bắt mắt” người đi đường. Còn bạn, bạn có tâm đắc với một câu nói nào đó, sao không thử sắm cho mình một chiếc áo pull slogan để “giải phóng” tuyên ngôn và cá tính của bạn?
Theo Ly Vũ
Dân Trí