Thời thơ ấu của ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt

Hân Hân (Theo 67),
Chia sẻ

Luyện tập võ thuật từ khi còn rất nhỏ, cho đến hôm nay, tên tuổi của chàng Jet Li và nhân vật Hoàng Phi Hồng đã lừng danh trên toàn thế giới.

Sinh ngày 26/4/1963 tại Bắc Kinh trong một gia đình toàn các chị gái. Là con trai út trong nhà, Lý Liên Kiệt rất được cưng chiều. Lý Liên Kiệt tên thật là Lý Chính Đông, tên tiếng Anh là Jet Li.
 






 
Lý Liên Kiệt tập wushu từ 8 tuổi, cùng một sư phụ với Chân Tử Đan, anh đã sớm bộc lộ năng khiếu và tư chất để trở thành một cao thủ. Năm 1974, khi mới 11 tuổi, đã trở thành nhà vô địch giải Wushu trẻ toàn Trung quốc. Mọi người gọi anh là "thần đồng võ thuật". Nhiều năm sau, Lý Liên Kiệt liên tục giật giải quán quân trong các kỳ thi võ thuật, với màn múa thương và kiếm rất đẹp mắt (1975, 1977, 1978). Đến năm 1979, anh đoạt giải thành tựu Vàng của Tổng hội võ thuật Trung Quốc khi mới 16 tuổi.
 






 
 
Năm 19 tuổi, anh đóng bộ phim đầu tiên "Thiếu Lâm Tự" cùng người vợ đầu và nổi danh với vai diễn Hoàng Phi Hồng. Từ đó đến nay, tên tuổi của Lý Liên Kiệt đã trở thành ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới.
 










Với người vợ đầu
 
Anh hiện đang sống với vợ hai là Hoa hậu Á Châu Lợi Trí và có 4 cô con gái.
 
Cùng Thành Long
 
Vai diễn Hoàng Phi Hồng


Lợi Trí và cô con gái út
Chia sẻ