Thiếu niên 14 tuổi dìm chết bạn chơi game khai từng giết 1 bé gái gần nhà

Bá Di,
Chia sẻ

Quá trình lấy lời khai của đối tượng sát hại bé trai 11 tuổi ở Đắk Nông, lực lượng chức năng phát hiện nam thiếu niên có liên quan đến vụ án mạng diễn ra 3 năm về trước.

Thiếu niên 14 tuổi dìm chết bạn chơi game khai từng giết 1 bé gái gần nhà - Ảnh 1.

Điểu Long tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Infonet).

Infonet thông tin, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đang tạm giữ Điểu Long (SN 2005, ngụ huyện Bù Đăng, Bình Phước) để làm rõ hành vi sát hại em Điểu Lâm (SN 2008, cùng địa phương).

Đáng chú ý, quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Long khai từng giết một bé gái 6 tuổi gần nhà 3 năm trước đây.

Theo đó, vào năm 2016, có một bé gái sinh năm 2010 ở bản Đoàn Kết (xã Đắk Ngo) được phát hiện tử vong tại suối gần nhà. Hiện trường cách nhà của Điểu Long không xa. Công an xã Đắk Ngo cho hay, trong vụ án có nhiều điểm tương đồng với lời khai của Điểu Long.

Ghi nhận của Zing.vn, đối tượng Điểu Long có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, thiếu niên này sống cùng bố. Nghi phạm thường xuyên sống lang thang ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Liên quan đến thông tin Long thừa nhận, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đây mới là lời khai ban đầu của nghi phạm và đang được điều tra làm rõ.

Như thông tin đã đưa trước đó, ngày 27/11, bà Điểu Thị Tích (SN 1985, trú tại xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước - giáp với xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) trình báo với lực lượng chức năng về việc Điểu Lâm đi chơi với Điểu Long nhiều ngày nhưng đến nay chưa về. Trong chiều cùng ngày, Công an huyện Tuy Đức đã triệu tập Điểu Long lên làm việc.

Đối tượng khai nhận đi chơi điện tử với em Lâm vào ngày 23/11. Do xảy ra mâu thuẫn nên Long đã lôi em Lâm ra sân bóng gần đó để đánh đập. Đối tượng thậm chí lấy đá đánh nạn nhân bất tỉnh rồi dìm xuống suối khiến em Lâm tử vong thương tâm.

Thiếu niên 14 tuổi dìm chết bạn chơi game khai từng giết 1 bé gái gần nhà - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Chia sẻ