Thí sinh Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 trải nghiệm xòe Thái tại Sơn La

Trấn Long,
Chia sẻ

Tiếp tục hành trình trải nghiệm của các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022, ngày 26/11, tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, các thí sinh cùng tham gia, trải nghiệm xòe Thái.

Thí sinh Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 trải nghiệm xòe Thái tại Sơn La - Ảnh 1.

Các thí sinh cùng tham gia trải nghiệm, hòa mình cùng vòng xòe Thái tại quảng trường Tây Bắc.

Thí sinh Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 trải nghiệm xòe Thái tại Sơn La - Ảnh 2.

Thân thiện, chụp hình, check in cùng người dân đến xem, cổ vũ.

Trong trang phục váy cóm truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, các thí sinh cùng 1.000 phụ nữ Sơn La đã tay trong tay, nhảy múa nhịp nhàng quanh đống lửa, tạo nên vòng xòe Thái ấn tượng, độc đáo.

Thí sinh Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 trải nghiệm xòe Thái tại Sơn La - Ảnh 3.

Nhịp nhàng, uyển chuyển theo từng điệu múa.

Nghệ thuật xòe Thái đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đây là một loại hình vũ đạo với những động tác biểu tượng cho hoạt động của con người, được thực hành trong nghi lễ, văn hóa, đời sống và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Thí sinh Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 trải nghiệm xòe Thái tại Sơn La - Ảnh 4.

Góp phần quảng bá xòe Thái đến với đông đảo bạn bè gần xa.

Hầu hết cộng đồng người Thái ở Sơn La vẫn luôn duy trì múa xoè nói riêng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng nói chung. Qua hoạt động này, Sơn La có dịp quảng bá nghệ thuật xòe Thái đến nhiều nước trên thế giới.

Thí sinh Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 trải nghiệm xòe Thái tại Sơn La - Ảnh 5.

Không khí sôi động tại quảng trường Tây Bắc

“Hôm nay chúng tôi đang mặc trang phục truyền thống của người Thái Việt Nam, Trang phục này rất đẹp và đây là 1 cách đặc biệt để thể hiện nét văn hóa truyền thống nơi đây. Tôi thấy văn hóa của Việt Nam khá đặc biệt và con người Việt Nam rất thân thiện, ấm áp”, thí sinh Justine Felizarta, tới từ Philippines chia sẻ./.

Chia sẻ