Theo cha đến xưởng làm việc, bé trai 3 tuổi bị chó cắn rách dương vật

Tin, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Bé trai đến xưởng làm việc của cha trong những ngày nghỉ Tết thì bị một con chó mẹ mới đẻ cắn rách dương vật.

Mới đây, bệnh viện (BV) Nhi đồng Đồng Nai đã tiếp nhận một trường hợp bé trai bị chấn thương vùng kín vì chó tấn công.

Cụ thể, bé N.T.K (3 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hoà) nhập viện ngày 3/2 trong tình trạng rách da, da lóc từ gốc tới đầu dương vật. Ekip điều trị đã tiến hành rửa vết thương, khâu lại vết rách và đặt ống thông tiểu cho đứa bé. Sau gần 1 tuần theo dõi và điều trị, nhận thấy vùng vạt da dương vật có dấu hiệu bị hoại tử nên các BS tiếp tục phẫu thuật ghép da cho đứa bé.

Theo cha đến xưởng làm việc, bé trai 3 tuổi bị chó cắn rách dương vật - Ảnh 1.

Các BS tiến hành điều trị cho bệnh nhân rách dương vật. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ Phạm Văn Khương, Khoa Ngoại tổng hợp BV Nhi đồng Đồng Nai cho biết, dù tai nạn của bé K. không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể làm giảm chức năng sau khi được điều trị khỏi.

Theo lời kể của người nhà, trong đợt nghỉ Tết vừa qua, do được nghỉ đến mùng 9 Tết mới học lại, bé K. hay theo cha đến xưởng làm việc. Hôm xảy ra sự cố, bé K. đang chơi thì nghe tiếng chó sủa, nên giật mình ném điện thoại trúng vào một chú chó và bị chó cắn.

Chia sẻ