Thêm trường hợp sản phụ và bé sơ sinh tử vong tại bệnh viện

Theo Dân Trí,
Chia sẻ

Sáng 20/4, tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên (Hưng Yên), hai mẹ con sản phụ Đào Thị Hạnh (SN 1981) ở thôn Vân Ngoại - Hồng Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên đã tử vong bất thường sau khi sinh. Những y bác sĩ trong ca trực đang làm giải trình sự việc.

Rạng sáng 20/4 tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, sản phụ Đào Thị Hạnh (SN 1981) ở thôn Vân Ngoại, xã Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên đau bụng đẻ. Sau khi vừa sinh xong, sản phụ Hạnh và bé trai sơ sinh có dấu hiệu sức khỏe bất thường và tử vong ngay sau đó.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, chị Đào Thị Hạnh được gia đình đưa đến BV Đa khoa Hưng Yên từ sáng 19/4 để chờ sinh. Kết quả khám lúc đó kết luận cả thai phụ và thai nhi đều có sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Đến đêm 19/4, chị Hạnh bắt đầu cảm thấy đau bụng và ngày càng đau dữ dội. Thấy vậy, gia đình chị Hạnh đã đề nghị bệnh viện khẩn trương cho xét nghiệm và tiến hành mổ sinh. Tuy nhiên, các bác sĩ của kíp trực lại quyết định để sản phụ đẻ thường.


Trường hợp thai phụ Trần Thị Loan tử vong tại bệnh viện đa khoa Kinh Bắc (Bắc Ninh) khiến người thân nạn nhân bức xúc.

Khoảng 3h sáng 20/4, chị Hạnh sinh được 1 bé trai nặng hơn 4kg. Nhưng sau khi được sinh ra, cháu bé không khóc và thở và có dấu hiệu suy giảm sức khỏe. Mặc dù được các bác sĩ cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi cháu bé tử vong, sản phụ Hạnh được chuyển xuống phòng cấp cứu vì mất máu quá nhiều cũng dẫn đến tử vong.

Quá đau buồn và bức xúc khi cả con và cháu đều tử vong tại bệnh viện, thân nhân sản phụ Đào Thị Hạnh đã kéo đến bệnh viện yêu cầu phía bệnh viện phải có trả lời rõ ràng về trách nhiệm trong sự việc.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Đông - Giám đốc bệnh viện đa khoa Hưng Yên cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện đa khoa Hưng Yên đã phối hợp với Viện khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành khám nghiệm xác định nguyên nhân tử vong của sản phụ Đào Thị Hạnh và bé sơ sinh. Ban giám đốc bệnh viện cũng đã cử cán bộ thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân”.

Ông Đông cũng cho biết thêm kíp trực sinh của sản phụ Hạnh do bác sĩ Phó giám đốc bệnh viện kiêm trưởng khoa sản cùng bác sĩ chuyên khoa trực tiếp chỉ huy. Ban giám đốc Bệnh viện đã yêu cầu kíp trực làm báo cáo tường trình toàn bộ sự việc trong quá trình đợi kết luận giám định. Đồng thời, bệnh viện cũng đã làm báo cáo lên Sở Y tế và UBND tỉnh Hưng Yên.

Theo nhận định của ông Đông, có khả năng việc tử vong của sản phụ Hạnh và cháu bé là do tắc mạch ối. Hiện tượng này xảy ra với những trường hợp mang thai trai và ở phụ nữ đẻ con dạ. Nếu bị tắc mạch ối, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới cũng hầu như không có khả năng cứu chữa.

Điều đáng nói, hiện tượng tắc mạch ối không có biểu hiện gì trước đó. Nó xảy ra hoàn toàn trong quá trình chuyển dạ sinh với những phụ nữ hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu kết luận khám nghiệm của Viện khoa học hình sự cho thấy trong buồng tim, mạch máu hoặc buồng trứng của sản phụ có lông, vẩy sừng, tế bào sừng, nước phân xu… của thai nhi thì chẩn đoán chắc chắn tắc mạch ối.
Chia sẻ