Thêm một vụ cưỡng hiếp tập thể tàn nhẫn ở Ấn Độ

Phạm Nghĩa,
Chia sẻ

Một thiếu nữ 14 tuổi bị bắt cóc từ ga tàu TP Pune - Ấn Độ, sau đó bị cưỡng hiếp tập thể.

Hãng tin PTI ngày 7-9 cho biết tổng cộng 14 nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ cho đến nay.

Vụ việc xảy ra ngày 31-8 khi thiếu nữ trên đang đợi bạn tại ga tàu TP Pune. Một tài xế xe lam đã tiếp cận em và nói rằng ngày mai tàu mới chạy, đồng thời ngỏ ý tìm chỗ nghỉ qua đêm cho thiếu nữ.

Tuy nhiên, hắn đã để các tài xế xe lam khác và 2 nhân viên đường sắt cưỡng hiếp bé gái ở nhiều nơi trong thành phố.

Ấn Độ: 14 kẻ bắt cóc thiếu nữ, đưa đến nhiều nơi để cưỡng hiếp tập thể - Ảnh 1.

Biểu tình phản đối nạn cưỡng hiếp tại Ấn Độ. Ảnh: STP

Cảnh sát bắt được 8 nghi phạm vào ngày 6-9 và bắt thêm 6 tên - bao gồm 1 người quen của thiếu nữ - vào ngày 7-9. Phó Thủ hiến bang Maharashtra Ajit Pawar tuyên bố sẽ trừng phạt nặng những kẻ liên quan và yêu cầu cảnh sát đảm bảo không xảy ra các sự cố tương tự.

Trong khi đó, theo một quan chức cảnh sát TP Pune, thiếu nữ trên đang được điều trị tại bệnh viện. Em bị chấn thương tinh thần nghiêm trọng.

Cuối tuần trước, cảnh sát TP Pune cũng bắt giữ 4 kẻ nghi cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ 25 tuổi sau khi đưa nạn nhân tới một căn phòng.

Chia sẻ