Thêm hình ảnh bàn tay bé bị cháy đen vì sạc điện thoại, cảnh báo bố mẹ thiết bị này "không đùa được đâu"

H.H ,
Chia sẻ

Một trẻ em nữa bị điện giật đến mức hình thành vết cháy đen trong lòng bàn tay, và thủ phạm chính là chiếc sạc điện thoại.

Vụ việc bé gái 2 tuổi bị rách khoang miệng vì ngậm sạc điện thoại ở Lạng Sơn khiến các bố mẹ chưa hết bàng hoàng thì thêm một tai nạn trẻ em khác cũng liên quan đến thiết bị này tiếp tục cảnh báo các bố mẹ có con nhỏ phải đặc biệt cẩn trọng.

Một bà mẹ người Úc giấu tên đã lên Facebook của một nhóm chuyên hướng dẫn về kiến thức và kỹ năng trong các trường hợp khẩn cấp liên quan đến trẻ em, kể về việc con gái chị đã trải qua một đêm kinh hoàng trong phòng cấp cứu sau khi bị điện giật vì cắm bộ sạc điện thoại của mẹ vào ổ điện.

Chị chia sẻ: "Con gái tôi đã nhập viện sau khi bị điện giật khá nặng do cố gắng cắm bộ sạc điện thoại của tôi vào ổ điện. Kết quả là tay của con bé đã bị một vết bỏng nặng tròn to như một đồng xu bị đốt cháy. Đau lòng hơn là sự việc này đã xảy ra ngay trước mắt tôi nhưng tôi đã không nhận ra cho đến khi con gặp nạn".

Mẹ kinh hoàng khi con bị điện giật ngay trước mắt mình khi bé gái cố gắng cắm bộ sạc điện thoại vào ổ điện - Ảnh 1.

Tay của bé gái đã bị một vết bỏng nặng, tròn to như một đồng xu bị đốt cháy.

Nhớ lại sự việc, chị kể tiếp: "Con gái tôi đã cắm sợi dây vào bộ sạc. Sau đó, con bé cắm bộ sạc vào ổ điện. Có lẽ điện bị chập nên nó đã bắn ra tia lửa điện, trông giống như ngọn lửa và có khói đen. Đồng thời, nó "ném" con tôi ra xa vài bước chân về phía phòng khách".

"Con bé đã im lặng trong vài giây rồi bắt đầu khóc thét lên. Tôi vội đưa con đi cấp cứu. Ở bệnh viện, các bác sĩ đã tìm thấy một vết thương nhưng họ vẫn lo lắng là dòng điện có thể chạy đến tim của con gái tôi, nên chúng tôi phải ở lại một đêm trong đó cho các bác sĩ theo dõi. May mắn là con tôi không việc gì cả, ngoại trừ một vết bỏng sâu ở trong lòng bàn tay".

Qua câu chuyện của mình, bà mẹ lên tiếng cảnh báo: "Mặc dù nhà tôi có dùng nút bịt ổ điện, thanh chắn cửa, đồ hít cửa, đồ bọc núm bếp ga… nhưng cuối cùng con tôi vẫn bị thương vì một thứ mà tôi ngu ngốc không xem nó là vấn đề. Bây giờ tất cả các loại dây điện của nhà chúng tôi đã được nằm ngoài tầm với của con".

Mẹ kinh hoàng khi con bị điện giật ngay trước mắt mình khi bé gái cố gắng cắm bộ sạc điện thoại vào ổ điện - Ảnh 2.

Nghe xong câu chuyện của bà mẹ trên, một bà mẹ khác đã chia sẻ kinh nghiệm của mình để bảo vệ con khỏi những bộ sạc điện thoại bằng cách dùng một chiếc hộp nhựa có khóa để đựng cả ổ cắm lẫn sạc điện thoại.

Ngay khi câu chuyện này được đăng tải, đã có hàng trăm lượt bình luận của cư dân mạng. Rất nhiều người trong số đó đã gửi lời cảm ơn bà mẹ đã rung hồi chuông cảnh báo cho mọi người, nhất là những người làm cha làm mẹ.

- Con trai tôi đã bắt đầu thử làm điều này! Rất vui vì con của chị vẫn ổn và cảm ơn câu chuyện của chị rất nhiều.

- Trời ạ. Tôi đã không nghĩ về điều này. Cảm ơn chị vì đã chia sẻ. Tôi cần phải hết sức cẩn thận.

- Trẻ con thì luôn bắt chước theo người lớn. Nên nhà chúng tôi không bao giờ cắm sạc điện thoại ở nơi mà con tôi có thể với tới được.

Thậm chí, còn có một bà mẹ chia sẻ kinh nghiệm của mình để bảo vệ con khỏi những bộ sạc điện thoại bằng cách dùng một chiếc hộp nhựa có khóa dùng đựng cả ổ cắm lẫn sạc điện thoại.

Cách phòng ngừa trẻ bị điện giật:

Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ mới biết đi, thường xuyên bị điện giật vì ở độ tuổi này trẻ rất tò mò. Trẻ có thể cắn dây điện hoặc chọc các vật kim loại như dĩa, dao vào các ổ cắm hoặc thiết bị điện không được bảo vệ.

Cách tốt nhất để ngăn ngừa trẻ bị điện giật là cha mẹ cần che tất cả các ổ cắm điện trong nhà, đảm bảo tất cả các dây điện được cách điện đúng cách, và để các thiết bị điện ra khỏi tầm với của trẻ, đồng thời, cần phải có người lớn giám sát khi trẻ ở trong khu vực có nguy cơ về điện. Ngoài ra, các thiết bị điện như dao cạo râu, máy sấy tóc trong nhà tắm là một mối nguy hiểm đặc biệt mà cha mẹ cần lưu ý.

Khi trẻ bị điện giật, cha mẹ cần làm gì?

- Ngắt nguồn điện trước khi bạn chạm vào trẻ. Hãy rút phích cắm hoặc tắt công tắc chính.

- Không bao giờ chạm vào dây điện đang có điện bằng tay trần. Nếu bạn phải nhấc sợi dây đó ra khỏi trẻ, hãy sử dụng một cây gậy khô, tờ báo cuộn lại, quần áo dày hoặc một vật thể phi kim loại khô, cứng khác vì nó sẽ không dẫn điện.

- Di chuyển trẻ càng ít càng tốt vì sốc điện nghiêm trọng có thể đã gây ra gãy xương cột sống.

- Khi dòng điện đã được ngắt, hãy nhanh chóng kiểm tra nhịp thở, mạch, màu da và sự tỉnh táo của trẻ. Nếu trẻ không thở hoặc không có nhịp tim, hãy bắt đầu hô hấp nhân tạo ngay lập tức trong khi chờ xe cấp cứu đến.

Thêm hình ảnh bàn tay bé bị cháy đen vì sạc điện thoại, cảnh báo bố mẹ thiết bị này "không đùa được đâu" - Ảnh 5.

 

Chia sẻ