Thấy quần lót của chồng có dấu hiệu này, tôi tức tốc gom hết lại và vứt ngay thùng rác

V,
Chia sẻ

Chăm lo cho chồng phải quan tâm từ điều nhỏ nhặt nhất nhé các nàng!

Là 1 người vợ biết quan tâm và chăm sóc cho chồng, bạn đừng nên bỏ qua những thứ nhỏ nhặt nhất, đơn giản chính là chiếc quần lót. Nếu thấy quần lót của chồng có những "dấu hiệu" này, đừng ngần ngại vứt đi và sắm ngay cho anh nhà 1 set quần mới.

Quần thủng lỗ chỗ 

Mặc dù là đồ mặc bên trong, nhưng món đồ này cũng không thể qua loa được. Phụ nữ thấy quần lót rách còn ngại mặc nữa là đàn ông. Hoặc kể như đang chuẩn bị "hành sự" lại nhìn thấy chiếc quần lót của chồng thủng toe toét thì thật sự tụt cảm xúc. 

Underwear

Quần mất dần độ co giãn 

Các chị em nên nhớ quần lót cũng chính là một sản phẩm giúp bảo vệ "cậu nhỏ" của chồng. Bởi quần lót rộng, không thể định hình hay bảo vệ được dương vật khỏi va chạm, chấn thương hay bất kỳ sự cố nào đều cần phải thay cái mới ngay. Thấy chiếc quần ở phần chỗ đựng "cậu nhỏ" có dấu hiệu dãn rộng, không còn ôm sát hông và mông nữa thì các chị em nên vứt ngay nhé. 

56d9ac8e8e91c6d46f7b23c6-2732-1823

Đũng quần cũ, sờn, bạc màu 

Phần vải đã bị sờn rất dễ gây cảm giác ngứa ngáy, khó chịu cho người mặc, và nếu thấy chiếc quần có dấu hiệu này thì các chị em đừng ngại quăng ngay đi. 

60326142_622818214902240_7365983516192642653_n

LƯU Ý NÀY: 

Trưởng nhóm nghiên cứu, Lidia Minguez-Alarcon thuộc trường Harvard T.H. Chan School of Public Health tại Boston đã có nghiên cứu chỉ ra rằng, kiểu quần boxer mặc thoải mái hơn quần tam giác, hơn nữa việc mặc đồ lót chật sẽ có thể gây ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh của nam giới. Các chị em nên chọn đúng kích cỡ đồ lót cho chồng, và nên chọn kiểu quần boxer hoặc boxer ngắn cho chồng. 

56614199_115356096315250_4508455637804137194_n


Chia sẻ