Thảo Trần: 30 tuổi từ bỏ thu nhập nghìn đô tại tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam để kiếm niềm vui từ mảnh vải và mơ ước phụ nữ Việt ai cũng được mặc đẹp

Dương Khánh Hà; Ảnh: Andy Tran,
Chia sẻ

Ở tuổi ngoài 30, chắc sẽ khó có thể tìm một người phụ nữ nào chấp nhận từ bỏ cuộc sống ổn định để lao đi và làm lại từ đầu ở một con đường mới như người chị Thảo Trần này.

Thảo Trần – Từ bỏ thu nhập nghìn đô ở tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam ở tuổi 30 để kiếm niềm vui từ con tằm, mảnh vải và mơ ước phụ nữ Việt ai cũng mặc đẹp - Ảnh 1.

Sở hữu vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt của một nàng thơ nhưng Thảo Trần là một người phụ nữ dám theo đuổi giấc mơ của mình một cách quyết liệt và quyết đoán hơn bao giờ hết.

Xuất thân làm việc trong một tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam, chị đã từng thấy khó khăn khi rồi khỏi một công việc mà xã hội cho rằng đó là "công việc trong mơ" của bao người. Tuy nhiên với ước mơ đem lại sự tự tin là chính mình cho phụ nữ thông qua thời trang cùng với tình yêu dành cho gia đình nhỏ của mình, chị Thảo đã can đảm xây nên cửa hàng đẹp như một giác mơ trưa của mình tại trung tâm Sài Gòn.

Thảo Trần – Từ bỏ thu nhập nghìn đô ở tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam để kiếm niềm vui từ con tằm, mảnh vải và mơ ước phụ nữ Việt ai cũng mặc đẹp - Ảnh 1.

  • Tên: Trần Thị Thanh Thảo
  • Năm sinh 1986
  • Nơi sinh ra và lớn lên Di Linh – Lâm Đồng
  • Có kinh nghiệm làm việc tại một tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam
  • Công việc hiện tại: Nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu thời trang Lơ Boutique
  • Câu quote cá nhân yêu thích " Joy is when we are talking about something right now, without waiting for anything" – Hạnh phúc là khi chúng ta nói về điều gì đó ngay lúc này mà không phải chờ đợi bất kì điều gì khác.
  • Chị Trảo Trần là một người có phong cách thời trang cực kỳ ấn tượng.

    Chị Thảo đã có buổi trò chuyện mở lòng với Afamily về cuộc sống, gia dình và những cảm hứng từ thời trang.

    Người phụ nữ từ tài chính lại "đâm đầu" vào thời trang

    Chào chị Thảo, chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân với độc giả Afamily được không?

    Chào độc giả Afamily, hiện tại mình đang giữ vai trò sáng lập và giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang cá nhân có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, mang lại cho những người phụ nữ những bộ cánh đầy nữ tính, hiện đại nhưng cũng mang đậm văn hoá Việt Nam và phương Đông. Thảo sinh ra tại miền đất Lâm Đồng xinh đẹp, yên bình trong gia đình có bốn anh chị em và mình là con út. Hiện Thảo đã kết hôn và có một bé trai 5 tuổi.  

    Được biết trước khi chuyển hướng sang ngành thời trang, chị đã có một thời gian dài làm việc tại tập đoàn tài chính, chị có thể chia sẻ một chút về quãng thời gian đó không?

    Trước đây chị làm việc tại VinaCapital với vai trò tổ chức sự kiện và marketing. Sau hơn 6 năm làm việc tại đây chị đã được trải nghiệm và học hỏi rất nhiều điều thú vị, gặp gỡ rất nhiều người tài năng, môi trường làm việc năng động, hiện đại.

    Thảo Trần – Từ bỏ thu nhập nghìn đô ở tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam để kiếm niềm vui từ con tằm, mảnh vải và mơ ước phụ nữ Việt ai cũng mặc đẹp - Ảnh 4.

    Khó ai có thể tin được trước khi bước vào con đường thời trang, chị đã từng làm việc ở một tập đoàn tài chính hàng đầu của Việt Nam.

    Và bước ngoặt nào đã khiến chị rời bỏ môi trường được coi là mơ ước của nhiều người? Chị có cảm thấy sợ khi bắt đầu sự nghiệp thời trang của mình không?

    Có trong tay một công việc được coi là công việc đáng mơ ước của nhiều người, thế nhưng trong sâu thẳm bên trong, chị biết rằng đây không phải là chính mình, mình sinh ra không phải để làm trong ngành tài chính. Đam mê thời trang luôn được gợi nhớ trong lòng chị. Chị luôn ước ao thấy những người phụ nữ xinh đẹp trong những bộ cánh do thương hiệu mình tạo nên. Lúc suy nghĩ để kết thúc công việc tại tập đoàn, chị cũng đã không đủ mạnh mẽ ngay tức khắc. Sau khi có con khoảng 1 năm, khao khát được có thời gian dành cho con cùng ước mơ thời trang ngày càng lớn, chị quyết định xin nghỉ việc. Sau đó chị đi sang Pháp và Ý học hỏi xem các boutique thời trang của họ hoạt động như thế nào vào gần cuối năm 2016, chị bắt đầu thương hiệu của riêng mình.

    Gia đình và người thân phản ứng như thế nào khi chị bước theo con đường của chính mình?

    May mắn, ông xã chị khá ủng hộ vì tụi chị cũng cùng quan điểm nếu ko thử sẽ ko biết được giới hạn bản thân, và nếu ko thành công, nó sẽ là bài học và trải nghiệm đáng quí trong đời, nó cho mình sự sâu sắc và từng trải để dạy con tốt hơn.

    Thảo Trần – Từ bỏ thu nhập nghìn đô ở tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam để kiếm niềm vui từ con tằm, mảnh vải và mơ ước phụ nữ Việt ai cũng mặc đẹp - Ảnh 5.

    Khi không còn làm việc ở tập đoàn lớn với thu nhập cao, ổn định và bắt đầu khởi nghiệp thì chị có lo lắng không? Chị là tay ngang trong ngành thời trang thì có khó khăn gì không? Và chị vượt qua khoảng thời gian ấy như thế nào?

    Tất nhiên là khi khởi sự làm công việc gì đó cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Khi đi làm, mình chỉ lo làm công việc cho tốt. Còn khi kinh doanh thì phải lo nhiều thứ từ mặt bằng, nhân viên, sản phẩm, phát triển thuơng hiệu, hình ảnh, chăm sóc khách hàng... Không phải là dân trong ngành thời trang, chị cũng phải học hỏi nhiều thêm về kỹ thuật, cách làm ra sản phẩm chất lượng. Chị vượt qua những khó khăn ban đầu bằng cách nhớ về lý do mình bắt đầu. Và kiến thức tích lũy trong nhiều năm làm tập đoàn cũng giúp chị có nhiều thuận lợi về cách hoạt động thương hiệu, quản lý dòng tiền và chiến lược kinh doanh.

    Là một người phụ nữ đã có gia đình và vừa start up một brand riêng của chị, đâu là khó khăn và làm thế nào để vượt qua?

    Khó khăn lớn nhất là giữ cho mình cò đủ nhiệt huyết vì  bất cứ ai khởi nghiệp cũng gặp phải khó khăn, chị gặp nhiều khó khăn về vấn đề vận hành và nhân viên , ban đầu rất khó khăn trong việc tuyển được nhân viên.  Trong thời gian khó khăn chị hay đọc cuốn sách "Think and grow Rich", trong cuốn sách có câu "trước khi chúng ta từ bỏ, hãy suy nghĩ về lí do tại sao chúng ta bắt đầu". Mỗi lần nản muốn bỏ cuộc chị thường lấy sách ra đọc hoặc đi gặp bạn nè những người có kinh nghiệm và suy nghĩ tích cực.

    Đã 3 năm kể từ khi làm thời trang, chị có thể tóm tắt quá trình phát triển của nó?

    Trong khoảng thời gian đầu, chị không quá đặt nặng vấn đề doanh thu mà chú trọng phát triển sản phẩm chất lượng cao và xây dựng mối quan hệ chăm sóc khách hàng. Sau đó chị tập trung marketing thương hiệu và phát triển kênh online. Sau ba năm, lượng khách hàng đã ổn định và thương hiệu được nhiều người tín nhiệm.

    Điều khiến chị hạnh phúc và tự hào nhất trong khoảng thời gian khởi nghiệp tới nay là gì?

    Chị tự hào nhất là chất lượng sản phẩm mình làm ra được khách hàng đón nhận. Chăm lo đầy đủ cho đội ngũ thợ và nhân viên, và riêng bản thân cảm thấy thoả mãn được niềm đam mê áp ủ bấy lâu.

    Chị đang phát triển thêm dòng thời trang Lơ Silk - black label. Đây là dòng thời trang từ lụa tơ tằm và có tinh thần về thời trang bền vững. Chị nhận thấy tại Việt Nam có chất tơ tằm rất đẹp và những làng nghề nhuộm, dệt thủ công tay nghề rất cao có thể đáp ứng được về tính thẩm mỹ và chất lượng sản phẩm.

    Chị hi vọng mình sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người Việt trẻ với dòng sản phẩm thời trang bền vững này. Đây là xu hướng của thế giới và bản thân chị cũng là một người hướng tới lối sống tối giản và bền vững.

    Một ngày của chị bắt đầu và diễn ra như thế nào?

    Chị thường dậy vào 5:30am, tập yoga, về nhà làm đồ ăn sáng, ăn sáng, và đi làm. 

    Thảo Trần – Từ bỏ thu nhập nghìn đô ở tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam để kiếm niềm vui từ con tằm, mảnh vải và mơ ước phụ nữ Việt ai cũng mặc đẹp - Ảnh 9.

    Được biết chị thường xuyên tập Yoga và thiền, xin được phép hỏi chị đã tập bao lâu và những lợi ích mà môn này đã đem lại cho chị?

    Chị may mắn bén duyên với Yoga được 10 năm và thiền định được 6 năm. Yoga giúp chị có cơ thể khoẻ khoắn, dẻo dai và mang lại nguồn năng lượng tích cực.  Thiền được xem như phương pháp chị tự chữa lành những tổn thương trong cuộc sống, thiền định giúp mình sống có chánh niệm, biết trân quí hiện tại và giúp mình hoá giải những cơn nóng giận và suy nghĩ tiêu cực.

    Nguồn năng lượng tích cực là điều cần thiết với người phụ nữ

    Ai là người truyền cảm hứng sống cho chị?

    Con trai chị - cậu bé 5 tuổi nhưng luôn là người làm cho mình rất nhiều điều bất ngờ trong cuộc sống. Những câu chuyện diễn ra hàng ngày với con khiến chị học được cùng con nhiều bài học và trải nghiệm thú vị, hạnh phúc.

    Chia sẻ về cách nuôi dạy con của mình? Có kỷ niệm nào đáng nhớ trong quá trình làm mẹ của chị không?

    Chị cũng không phải là người quá khắt khe trong quá trình nuôi dạy con nên chị khá là tận hưởng từng giây phút khi làm mẹ.  Chị nghĩ suy nghĩ tích cực là cái quan trọng vô cùng. Có câu " Khi bạn thay đổi cách nhìn về một việc thì việc đó cũng sẽ thay đổi". Con cái nếu mình nghĩ chúng là món quà, chúng sẽ luôn là món quà mang lại niềm vui sướng cho mình. Chị tôn trọng việc con mình lớn một cách tự nhiên không gò ép từ việc ăn uống đến học tập. Nhưng riêng việc cư xử với người xung quanh và các kỹ năng mềm chị khá chú trọng, uốn nắn. Ví dụ khi nói chuyện với người lớn phải lễ phép, hoặc khi đi lạc ba mẹ phải làm sao, biết nói dạ vâng, cảm ơn…

    Cuốn sách chị đọc gần đây nhất là gì? Chị có rút ra được ý nghĩa gì cho bản thân sau khi đọc không?

    Cuốn sách Thảo yêu thích nhất gần đây và có thời gian suy ngẫm đó là "Book of Joy". Trong cuộc sống có rất nhiều nghịch cảnh, nếu chúng ta ko vượt qua nó được thì không nên lo lắng hay suy nghĩ về nó.  Giây phút hiện tại chính là món quà quí báu nhất mà chúng ta có được.

    Thảo Trần – Từ bỏ thu nhập nghìn đô ở tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam để kiếm niềm vui từ con tằm, mảnh vải và mơ ước phụ nữ Việt ai cũng mặc đẹp - Ảnh 11.

    Chị đã bao giờ nghi ngờ hay rơi vào trạng thái bế tắc chưa? Nếu có, làm thế nào để thoát ra được tình trạng đó?

    Có chứ em. Nghi ngờ -> sợ hãi -> bế tắc -> giận dữ. Ngài Dalai Lama có nói về mối quan hệ giữa sợ hãi và giận giữ.  Thông thường chị hay ngồi thiền để mình sống chậm lại và quan sát đâu là lí do của sự việc và suy nghĩ về hậu quả của việc bế tắc đó.  Chỉ có khi mình quan sát mọi thứ thật chậm mình mới nhìn rõ vấn đề để có hướng giải quyết. Và chị thấy cách này thật sự màu nhiệm.

    Những trang phục của chị thiết kế rất nữ tính, vậy ngoài yếu tố trang phục thì người phụ nữ như thế nào mới là nữ tính?

    Chi nghĩ trang phục không góp phần trong viêc giúp người phụ nữ trở nên nữ tính mà chính người phụ nữ đó giúp cho bộ trang phục trở nên nữ tính.  Vì theo chị cái đẹp bền vững xuất phát từ bên trong còn nếu không mình giống như mặc một chiếc áo vô hồn.

    Thảo Trần – Từ bỏ thu nhập nghìn đô ở tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam để kiếm niềm vui từ con tằm, mảnh vải và mơ ước phụ nữ Việt ai cũng mặc đẹp - Ảnh 12.

    Một người phụ nữ có cá tính và dám theo đuổi ước mơ thì cần gì nhất ở người đàn ông của mình

    Lắng nghe, trân trọng và yêu thương.  Nhiêu đó thôi sẽ giúp phụ nữ vượt qua mọi khó khăn.

    Là một người tiếp xúc nhiều với phụ nữ, chị có nhận xét gì về phụ nữ hiện đại?

    Phụ nữ ngày nay họ khá độc lập và hiểu rõ chính mình.

    Chị thường chia sẻ những khó khăn, vui buồn trong công việc với ai?

    Chi hay chia sẻ với chồng chị. Thỉnh thoảng chị cũng tâm sự với con trai những chuyện vui trong ngày của mình. Bé còn nhỏ tuổi nhưng rất tình cảm và thích nói chuyện với mẹ.

    Thảo Trần – Từ bỏ thu nhập nghìn đô ở tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam để kiếm niềm vui từ con tằm, mảnh vải và mơ ước phụ nữ Việt ai cũng mặc đẹp - Ảnh 13.

    Mong ước của chị về gia đình và sự nghiệp như thế nào?

    Gia đình chị chỉ mong được an yên, có sức khoẻ.  Về thương hiệu thời trang riêng,  chị hy vọng sẽ lan toả được thông điệp thời trang và cái đẹp bền vững.

    Phụ nữ ngày nay ngoài áp lực gia đình, công việc và xã hội thì còn có áp lực từ social media, làm thế nào phụ nữ có thể cân bằng được cuộc sống của mình?

    Đây là vấn đề khá nhức nhối vì mạng xã hội thật sự là con dao hai lưỡi.  Chị nghĩ là thành thật với chính bản thân thì luôn là hạnh phúc nhất.  Theo quan điểm cá nhân chị,  social media không phải là nơi nói dối mà là nơi chia sẻ nhưng điều hay, điều vui, điều tích cực. 

    Thảo Trần – Từ bỏ thu nhập nghìn đô ở tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam để kiếm niềm vui từ con tằm, mảnh vải và mơ ước phụ nữ Việt ai cũng mặc đẹp - Ảnh 14.

    Theo chị, thế nào là một người phụ nữ đẹp?

    Phụ nữ đẹp nhất quyết phải có 1 tâm hồn đẹp, thế nên phụ nữ cần nuôi dưỡng tâm hồn nhiều hơn bằng lắng động, yêu thương và trải nghiệm.

    Lời khuyên của chị dành cho những người phụ nữ - độc giả Afamily?

    Chị cũng không nghĩ mình nên đưa ra lời khuyên gì hết vì mỗi người phụ nữ đã là rất tuyệt vời trong phiên bản của chính họ. Với câu chuyện của chị, chị nghĩ một người phụ nữ hạnh phúc là người có đam mê chưa đủ mà phải dung hoà giữa công việc và gia đình, khôn thôi chưa đủ, cần sự khéo léo, uyển chuyển. 

    Cám ơn chị đã dành thời gian cho buổi trò chuyện này. Chúc chị sẽ thật vui vẻ và thành công trên con đường của mình.

    Thảo Trần: 30 tuổi từ bỏ thu nhập nghìn đô tại tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam để kiếm niềm vui từ mảnh vải và mơ ước phụ nữ Việt ai cũng được mặc đẹp - Ảnh 16.

    CHIA SẺ

     

    Chia sẻ