BÀI GỐC Mẹ chồng bênh dâu út chằm chặp, nhưng gặp lúc sa cơ lỡ vận mới òa khóc nức nở vì thấm thía câu nói của dâu trưởng

Mẹ chồng bênh dâu út chằm chặp, nhưng gặp lúc sa cơ lỡ vận mới òa khóc nức nở vì thấm thía câu nói của dâu trưởng

Cầm tay dâu út bà Loan mỉm cười vỗ về, nhưng vừa quay sang thấy dâu trưởng bà đã mắng xơi xơi: "Có làm vợ mà cũng không biết làm, thằng Tú nhà tôi chắc bị cho ăn bùa mê thuốc lú nên mới đòi lấy chị".

1 Chia sẻ

Thanh niên rao bán hổ vằn "biết 2 thứ tiếng" rất thân thiện mỗi tội hay dỗi, dân mạng được phen cười ngặt nghẽo khi biết danh tính thực của nó

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Ban đêm mà nhìn thấy "con hổ" này chắc tên trộm cũng sợ vỡ mật, vội vàng tháo chạy mất dép...

Cách đây ít giờ trên mạng xã hội bỗng được phen cười ngặt nghẽo trước màn rao bán thú cưng của một thanh niên có tên là P.H. Anh chàng đang bí tiền và cần phải bán con vật của mình. Sẽ không có gì đáng nói nếu như "cậu Vàng" này không có hình thù một con hổ vằn gớm ghiếc. Tuy nhiên nhìn thì vậy thôi nhưng nó được quảng cáo rất thân thiện, hiền lành.

P.H viết: "Cần tiền nên để lại cho ai bồ kết con hổ 6 năm tuổi. Vì biết nói 2 thứ tiếng nên lâu lâu nó sẽ sủa gâu gâu ẳng ẳng. Mua về hứa không nhai đầu chỉ hay cắn thôi, ai chốt đơn nhắn tin nhé".

Kèm theo bài đăng là hình ảnh 1 con vật 4 chân có bộ dạng rất giống với 1 chú hổ vằn đang thơ thẩn dạo phố kiếm ăn.

Trông xa cứ tưởng hổ vằn lại gần mới biết nó sủa gâu gâu!

Tuy nhiên nếu là hổ thì có gì đó sai sai. Bởi nó không mang phong thái của vị chúa sơn lâm. Dáng vóc cũng nhỏ nhắn hơn nhiều. Lại gần thì thấy nó có gương mặt ngốc xít, tồ tồ chẳng có gì gớm ghê. Đặc biệt nó lại kêu ư ử chứ không gầm gừ như những chúa sơn lâm khác. Hóa ra nó là một chú chó được cosplay thành 1 con hổ.

Thì ra chú hổ vằn này thực chất là 1 con chó có bộ lông được nhuộm màu hổ vằn.

Dân mạng ngay sau khi xem bài đăng này đã được phen cười bò. Có người hài hước hơn thì trêu rằng: "Ban đêm trộm mà mò vào nhà này nhìn thấy nó chắc cũng bị dọa cho khiếp đảm, chẳng cần phải sủa ấy nhỉ?".

Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng chắc người chủ của con chó này muốn nuôi hổ nhưng sợ là mồi cho hổ nên đành nuôi kiểu "nhà nghèo" này!

Hiện bài đăng về chú chó vẫn đang nhận nhiều quan tâm của dân mạng.


Chia sẻ