"Thanh niên chưa bỏ bỉm" đánh trống như dân chuyên, thi thoảng quay sang ăn thìa cháo cho xong bữa

San San,
Chia sẻ

Mới 2,5 tuổi nhưng tài năng của cậu bé này quả thực không phải dạng vừa.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip chia sẻ hình ảnh một cậu bé đang ngồi đánh trống cực điêu luyện. Trong khi ông bố vừa hát vừa đánh đàn thì cậu con trai phụ họa bằng bài trống không thể nhịp nhàng hơn. Màn phối hợp của 2 bố con cho ra đời một tác phẩm cực kỳ ăn ý. 

Điều đáng chú ý là cậu bé này mới 2,5 tuổi, vẫn còn chưa bỏ bỉm nhưng khả năng đánh trống được đánh giá là như dân chuyên. Bé tỏ ra rất bình tĩnh, đánh từ đầu đến cuối không sai một nhịp nào, thần thái khiến dân mạng nhìn mãi mà không thấy chán. 

Bé trai 2,5 tuổi đánh trống siêu đỉnh

Tuy nhiên, điều buồn cười nhất chính là mẹ cậu bé ở kế bên đang xúc cháo cho con trai ăn. Dù đánh trống rất tập trung nhưng thi thoảng bé lại quay sang ăn cháo khiến người xem vừa thương vừa buồn cười. 

"Đang biểu diễn mà lại đến bữa cơm", "đam mê là chính chứ ăn uống gì tầm này", "ăn cho xong bữa thôi mọi người ơi", "đáng yêu quá, có khi 2 bố con nên đi thi", "giỏi thật sự đấy, bé xíu mà nhịp nào ra nhịp ấy, cuốn quá con trai ạ"... dân mạng để lại bình luận. 

dfdf - Ảnh 2.

Cậu bé đánh trống cực chuyên nghiệp.

Được biết, cậu bé tên là Bo (2,5 tuổi), con của anh Thái Trần (29 tuổi, sống tại TP HCM). Ông bố trẻ đăng clip lên trang cá nhân với lời tâm sư: "Vừa ăn cơm, vừa nuốt, mặc tã, vừa đánh trống không cản nổi, ít bữa nữa Bo đánh trống dạo nuôi ba mẹ là vừa. Nay Bo nâng cấp điệu dồn kép cao trào mới. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã dạy Bo trống từ bé tí để ráp vào ban nhạc".

Chia sẻ thêm về con trai của mình, anh Thái cho biết: "Mình cho bé tiếp xúc trống từ lúc bé còn trong bụng mẹ, vì nhà mình theo đạo tin Lành, nên đến Hội thánh tin lành từ trong bụng mẹ. Mình không dạy con theo phương pháp gì luôn, chỉ dẫn đi hát nhạc thờ phượng Chúa, sau đó tầm 1 tuổi là bé bộc ra, quạt được đàn guitar, rồi bé đánh trống từ từ theo nhạc lên luôn. Mình đánh hầu hết bài nào bé cũng đánh theo được. Con tự đánh không ai chỉ, thường thì bé nhìn mấy cô chú đánh, rồi tự nhiên bữa sau thấy nó đánh y chang".

Cậu bé Bo lúc ở nhà.

Hiện màn đánh trống siêu giỏi này vẫn đang nhận được cơn bão "like" và "comment" từ mọi người. Ai cũng cho rằng cậu bé rất có tiềm năng, bố mẹ nên cho con theo học để duy trì và chắp cánh cho sở trưởng này của bé. 

Chia sẻ