Thanh niên bỏng toàn thân do đứng hút thuốc gần bình xăng xe máy đang mở

P.A,
Chia sẻ

Người nhà đã từng chuẩn bị lo hậu sự vì cậu con trai bị bỏng quá nặng, các bác sĩ tiên lượng khó qua khỏi vì đây là ca bỏng nặng nhất họ từng gặp. Nhưng điều kì diệu đã xảy ra, chàng trai 21 tuổi đã chiến thắng tử thần.

Bệnh nhân Nguyễn Thanh Tứng (21 tuổi - ngụ Tây Ninh) đứng hút thuốc gần bình xăng xe máy đang mở thì bị bắt lửa gây cháy bỏng nặng toàn thân diện tích 82%, trong đó có 60% độ sâu 3 và 4. Với sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ BV Chợ Rẫy, bệnh nhân bước vào chuỗi ngày chống chọi gian nan với tử thần và đã giành lại được sự sống ngoạn mục.

Bỏng nặng do hút thuốc gần bình xăng, bệnh nhân chống chọi với 102 ngày để giành sự sống
Nam thanh niên thoát chết kì diệu sau khi bị bỏng nặng vì hút thuốc gần bình xăng.

Theo lời mẹ bệnh nhân Tứng cho biết, khoảng 21 giờ 24/2, bệnh nhân hút thuốc lá gần bình xăng xe máy đang mở thì bắt lửa gây cháy, làm bệnh nhân phỏng toàn thân. Bệnh nhân được sơ cứu tại trung tâm y tế huyện Trảng Bàng, sau đó chuyển lên BV Chợ Rẫy cấp cứu và điều trị.

Trong 102 ngày chống chọi với cái chết, bệnh nhân Tứng đã trải qua 15 ca mổ trong đó, 4 lần cắt lọc hoại tử, 1 lần cắt cụt 2 cẳng chân, 9 lần ghép da (trong đó có ghép da tự thân và da đồng loại 6 lần, chỉ 3 lần ghép da tự thân)

Sau mỗi cuộc mổ, bệnh nhân càng co quắp, suy mòn nên vấn đề dinh dưỡng, tâm lý, chăm sóc vết thương... đặt ra nhiều thách thức cho các bác sĩ. Theo bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Phỏng Phẫu thuật Tạo hình Bv Chợ Rẫy cho biết, trong số 3 ca bỏng nặng hy hữu mà BV Chợ Rẫy cứu sống từ trước đến nay, đây là trường hợp nặng nề nhất. Tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sĩ vào cuộc với các quá trình hồi sức tích cực, bồi phụ dịch - điện giải, hồi sức chống sốc, kháng sinh, chăm sóc vết phỏng... để giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Chia sẻ