Thanh niên bị tố hiếp dâm bé 7 tuổi, trốn khỏi khu cách ly ở Phú Thọ được người dân phát hiện như thế nào?

Hoàng An,
Chia sẻ

Sau ba ngày Hùng bỏ trốn, người dân phát hiện hắn đang tìm cách trèo tường vào một khu trọ ở thành phố Việt Trì nên báo cơ quan chức năng.

Cuối ngày 29/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, buổi trưa cùng ngày, Công an phường Vân Phú (thành phố Việt Trì) phối hợp cùng người dân đã bắt giữ Trần Mạnh Hùng (32 tuổi, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) sau hơn 3 ngày hắn trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 29/4, Công an phường Vân Phú nhận được tin báo của người dân sinh sống tại khu 5, về việc phát hiện một nam thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống với Trần Mạnh Hùng đang vượt tường rào vào phía sau dãy nhà trọ.

Công an phường Vân Phú đã lập tức cử một tổ công tác phối hợp với người dân bao vây, khống chế nam thanh niên.

Tại đây, anh ta thừa nhận tên là Trần Mạnh Hùng và trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Việt Trì ngày 25/4.

Công an phường Vân Phú đã đưa Hùng quay lại khu vực cách ly tập trung, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

 - Ảnh 2.

Đối tượng Trần Mạnh Hùng bị tố hiếp dâm bé gái 7 tuổi trước khi xuất cảnh trốn sang Trung Quốc.

Trước đó, ngày 26/4, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ có công văn gửi cơ quan công an và các đơn vị phối hợp để truy tìm Hùng do trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Hùng được xác định xuất cảnh sang tỉnh Vân Nam, Trung Quốc từ ngày 31/3. Đến ngày 24/4, anh ta lại vượt biên trái phép từ Trung Quốc về qua đường mòn, lối mở tại địa phận tỉnh Cao Bằng.

Sau đó, Hùng bắt xe khách từ tỉnh Cao Bằng về bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 25/4 rồi chơi game tại tiệm Internet ở số 48 đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đến 13h ngày 25/4, Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ phát hiện Hùng nhập cảnh trái phép nên đưa vào trung tâm cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào chiều cùng ngày.

Hùng được bố trí cách ly y tế cùng 4 cán bộ Công an huyện Thanh Sơn để giám sát. Tuy nhiên chỉ vài giờ đồng hồ sau khi vào khu cách ly, Hùng đã bỏ trốn.

Đáng chú ý, trước khi xuất cảnh sang Vân Nam, Trung Quốc, Hùng cũng đang bị cơ quan Công an huyện Thanh Sơn truy tìm để làm rõ việc thanh niên này bị tố cáo hiếp dâm một bé gái 7 tuổi trên địa bàn xã Võ Miếu vào cuối tháng 3/2021.

Liên quan đến trường hợp này, ông Trần Quang Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện các đơn vị chức năng đang tiến hành xác minh, trong những ngày bỏ trốn, Trần Mạnh Hùng đã di chuyển đến những đâu để có phương án đề phòng.

[VIDEO] Phú Thọ: Phú Thọ: Bắt giữ đối tượng bị tố hiếp dâm bé gái 7 tuổi, trốn khỏi khu cách ly tập trung (Việt Hùng)

Chia sẻ