Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng

Chloe Tran, ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Củ năng mang lại nước chè thơm mát, kết hợp cùng trứng bùi bùi, tạo nên một món chè trứng củ năng thật độc đáo và bổ dưỡng cho mùa hè.

Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng  1

Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng  2

Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng  3


Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để nấu chè trứng củ năng:

- 100g củ năng tươi
- 5 quả trứng
- 1 mẩu gừng tươi
- Đường phèn (lượng đường tuỳ khẩu vị)
- Khoảng 4 muỗng canh bột sắn dây

Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng  4
Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng  5

Cho 3 quả trứng vào nồi, đổ nước ngập và luộc trong vòng 15 đến 20 phút cho trứng chín hẳn. Để nguội và bóc vỏ trứng. Nếu không thích dùng trứng gà, bạn có thể thay bằng trứng cút.

Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng  6

Củ năng gọt sạch vỏ, cắt làm 4 phần.

Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng  7

Gừng tươi gọt vỏ, chẻ miếng lớn.

Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng  8
Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng  9

Cho khoảng 1 lít nước vào nồi cùng đường phèn, củ năng, gừng và trứng. Nấu trong khoảng 30 phút cho củ năng chín hoàn toàn. Vớt gừng ra.

Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng  10

Hòa tan bột sắn dây với một ít nước. Lượng bột bạn có thể gia giảm tuỳ vào độ đặc của chè. Hạ lửa nhỏ, một tay khuấy đều nồi chè, một tay bạn đổ từ từ bột sắn dây vào và hoà đều với nước chè đến khi đạt độ đặc như ý muốn. Nếu đặc quá bạn có thể thêm vào một chút nước.

Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng  11

Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng của 2 quả trứng. Đánh sơ phần lòng trắng. Cũng như bột sắn dây, một tay bạn khuấy chè, một tay đổ nhẹ phần lòng trắng trứng vào để tạo những sợi trứng.

Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng  12
Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng  13

Món chè này có 2 cách ăn. Nếu muốn ăn cùng lòng đỏ trứng tái, bạn nhúng sơ một lòng đỏ trứng vào nồi chè nóng rồi cho ra bát, múc thêm chè và củ năng vào.

Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng  14
Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng  15

Cách thứ 2 bạn chỉ cần múc một quả trứng vào bát rồi cho thêm chè và củ năng. Dùng chè ngay khi còn nóng.
Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng  16
Chè trứng củ năng, hay còn gọi là chè củ năng hột gà, là một món chè được dùng cho lễ mừng thọ của người Hoa. Họ tin rằng món chè này sẽ giúp người ăn có được sức khoẻ dồi dào hơn.

Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng  17

Bát chè trứng củ năng trông thật ngon mắt với phần nước thơm mát từ củ năng và những sợi trứng nhẹ nhàng. Cắn vào miếng trứng bùi bùi, rồi húp một chút nước chè ngọt dịu, bao mệt mỏi, oi bức dường như đã tan hết. Cùng thử món chè thú vị này bạn nhé!

Thanh mát lạ miệng với món chè trứng củ năng  18

Chúc bạn thành công và ngon miệng!

Chia sẻ