Tháng 3, miền Bắc có thể đón 2 đợt không khí lạnh, miền Nam nắng nóng

Minh Anh,
Chia sẻ

Theo dự báo thời tiết, trong tháng 3/2016, miền Bắc có thể đón 1-2 đợt không khí lạnh, trong khi đó. miền Nam có thể xảy ra nắng nóng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 3/2016 có khả năng xảy ra từ 1-2 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục có khả năng chịu ảnh hưởng của hiện tượng nắng nóng.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, lượng mưa có xu hướng thấp hơn trung bình, do vậy tình trạng khô hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn ở khu vực ven biển sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt.

Cụ thể, tuần đầu tiên của tháng 3/2016, từ ngày 1-7/3: Trên toàn quốc, nhiệt độ phổ biến cao hơn, riêng phía đông Bắc Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm; lượng mưa thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại ít có khả năng xảy ra.

Tháng 3, miền Bắc có thể đón 2 đợt không khí lạnh, miền Nam nắng nóng
Miền Bắc trời nắng nhưng vẫn rét.

Tuần thứ 2 trong tháng, từ ngày 8-14/3: Trên toàn quốc, nhiệt độ phổ biến cao hơn, riêng khu vực Đông Bắc Bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm; lượng mưa thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Mưa tập trung chủ yếu ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Các tuần tiếp theo trong tháng: Trên toàn quốc, nhiệt độ phổ biến cao hơn, riêng khu vực Đông Bắc Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; lượng mưa thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trung bình tháng 3 được dự báo dao động trong khoảng 19,5-20,5 độ, trong khi đó trung bình nhiều năm (30 năm tính từ năm 1971 – 2000) là 20,1 độ.

Sơn La, nhiệt độ trung bình tháng này là 20-21 độ, nhiệt độ trung bình nhiều năm là 20,3 độ.

Châu Đốc nhiệt độ tháng 3 trong khoảng 27-28 độ, tương đương với mức trung bình nhiều năm là 27,3 độ.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cho biết, hôm nay 4/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ; nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ; nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ.

Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ; nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ.


Chia sẻ