Thái Lan đề xuất tạm dừng nhập cảnh đối với công dân Anh

BAN THỜI SỰ,
Chia sẻ

Trước đó, Thái Lan đã phát hiện 1 lao động nhập cư người Myanmar nhiễm chủng G và biến thể xuất hiện ở Anh cũng có đặc tính lây lan nhanh như chủng này.

Bộ Y tế công cộng Thái Lan đang đề xuất tạm dừng nhập cảnh đối với du khách Anh, sau khi phát hiện 4 công dân Anh nhập cảnh ngày 21/12 vừa qua nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Hiện Thái Lan đã xác định được tất cả hành khách cùng chuyến bay và những người có tiếp xúc với 4 công dân Anh trên. Tất cả những người này đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Nhà chức trách Thái Lan trấn an người dân không nên hoảng sợ vì Thái Lan đã có kinh nghiệm với chủng SARS-CoV-2 lây lan nhanh.

Trung tâm quản lý tình hình dịch COVID-19 của Chính phủ Thái Lan đã ban bố các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt hơn trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng nhanh.

Trước mắt, Thái Lan sẽ áp dụng nhóm biện pháp thứ nhất là hạn chế thời gian hoạt động của các loại hình kinh doanh, đóng cửa các loại hình nguy cơ cao, truy tìm và bắt giữ những người tụ tập bất hợp pháp, không khuyến khích di chuyển giữa các địa phương, đóng cửa những loại hình giáo dục, khuyến khích làm việc tại nhà ở các địa phương thuộc "vùng đỏ".

Những biện pháp kiểm soát dịch bệnh mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4/1 đến hết ngày 1/2. Nếu nhóm biện pháp này không hiệu quả, Thái Lan sẽ cân nhắc việc áp dụng lệnh giới nghiêm.

Chia sẻ