Thái Lan có thể tái phong tỏa đất nước nếu dịch Covid-19 bùng phát mạnh

PV,
Chia sẻ

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh cho Bộ Y tế Công cộng nước này chuẩn bị cho một đợt phong tỏa mới trong trường hợp đại dịch bùng phát ngoài mức kiểm soát.

Người đứng đầu chính phủ Thái Lan cho biết, cơ quan y tế nước này đang gấp rút tiến hành xét nghiệm những lao động nhập cư càng nhanh càng tốt và ông đưa ra lời cảnh báo với nhóm nhập cư là nên hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Thái Lan có thể tái phong tỏa đất nước nếu dịch Covid-19 bùng phát mạnh - Ảnh 1.

Quan chức Thái Lan đeo khẩu trang ngừa Covid-19. Ảnh: Bangkok Post.

Ông Prayut cũng khẳng định, có thể Thái Lan sẽ phải đối mặt với một đợt phong tỏa mới nếu dịch bệnh vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Thủ tướng Prayut cũng đề nghị người dân giữ bình tĩnh trước làn sóng Covid-19 thứ hai mới ập vào nước này và hy vọng tình hình sẽ được cải thiện.

Thủ tướng Thái Lan Prayut tuyên bố đợt dịch mới tại Thái Lan là do các nhà máy sử dụng lao động nhập cư bất hợp pháp. Ông Prayut cáo buộc đây là những người đã vượt biên trái phép qua biên giới Myanmar - Thái Lan. Trong ngày hôm nay 22/12, Thái Lan tiếp tục phát hiện thêm 427 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới trong đó phần lớn là người lao động nhập cư. Những lao động nước ngoài này đã được ra lệnh cấm di chuyển.

Còn quân đội Thái Lan hiện tại cũng đang tăng cường phong tỏa biên giới để ngăn chặn những người nhập cảnh bất hợp pháp. Tuy nhiên, quân đội nước này cũng thừa nhận là không thể kiểm soát được tất cả, bởi đường biên giới tự nhiên là quá dài và họ đã dùng tất cả các biện pháp có thể.

Trong khi đó, theo Ngân hàng Thế giới (WB), GDP của Thái Lan có thể giảm mạnh nếu các biện pháp phong tỏa trên toàn quốc được triển khai. Chuyên gia kinh tế của WB cho biết, nếu dịch Covid-19 bùng phát lần thứ hai và dẫn đến việc phong tỏa ở Bangkok hoặc trên khắp Thái Lan, các hoạt động kinh tế tổng thể sẽ bị cản trở. Theo kịch bản này, tiêu dùng trong nước sẽ giảm và khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, với kết quả là GDP của Thái Lan sẽ giảm xuống. Kinh tế Thái Lan được dự báo tăng trưởng âm 8% trong năm nay./.

Thái Lan có thể tái phong tỏa đất nước nếu dịch Covid-19 bùng phát mạnh - Ảnh 2.

 

Chia sẻ