Thái Lan có thể sẽ khởi tố phóng viên CNN xâm nhập hiện trường vụ xả súng

HỒNG VÂN,
Chia sẻ

Phó cảnh sát trưởng cảnh sát quốc gia Thái Lan, ông Surachate Hakparn, cho biết cảnh sát sẽ có hành động pháp lý với nhóm phóng viên CNN đã xâm phạm hiện trường vụ xả súng ở tỉnh Nong Bua Lamphu.

Thái Lan có thể sẽ khởi tố phóng viên CNN xâm nhập hiện trường vụ xả súng - Ảnh 1.

Hình ảnh cho thấy nhóm phóng viên leo qua hàng rào khi đi ra từ nhà trẻ, hiện trường chính của vụ xả súng - Ảnh: BANGKOK POST

Theo báo Bangkok Post, ngày 8-10, CNN phát bản tin về vụ xả súng chấn động Thái Lan từ bên trong nhà trẻ - hiện trường chính của vụ án. Đáng nói là cảnh sát đã niêm phong nơi này để thu thập bằng chứng.

Ông Surachate cho biết nhóm phóng viên CNN có thể bị khởi tố vì xâm phạm cơ quan nhà nước trái phép và có thể là tội phá hủy bằng chứng vụ án nếu cảnh sát có đủ bằng chứng về hành vi này.

Mức phạt tối đa cho tội xâm phạm cơ quan nhà nước trái phép là 5 năm tù.

Hình ảnh từ bản tin của CNN cho thấy nhóm phóng viên đã ở bên trong hiện trường. Ảnh chụp của một phóng viên người Thái cho thấy nhóm phóng viên CNN leo qua hàng rào để rời nhà trẻ.

Ngày 8-10, Câu lạc bộ phóng viên quốc tế ở Thái Lan và Hội nhà báo Thái Lan đã ra tuyên bố lên án hành động của nhóm phóng viên CNN.

Câu lạc bộ phóng viên quốc tế ở Thái Lan cho biết họ thất vọng trước hành động của nhóm phóng viên, "hành vi này là không chuyên nghiệp và vi phạm đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về tội phạm".

Hội nhà báo Thái Lan cho biết cách các phóng viên CNN đưa tin cho thấy sự "vô đạo đức", "thiếu nhạy cảm" và hành động này có thể khiến các báo khác bắt chước.

Phía CNN cho biết nhóm của họ được 3 quan chức y tế công cộng đồng ý cho phép vào trong nhà trẻ, khi đó dây chắn của cảnh sát đã được gỡ xuống.

Tuy nhiên, sau khi ghi hình 15 phút, lúc trở ra nhóm phải leo qua hàng rào để ra ngoài vì lúc này dây chắn được giăng lên trở lại.

Hội nhà báo Thái Lan cho rằng ngay cả khi được phép, không một cơ quan truyền thông chuyên nghiệp nào nên vào bên trong và xâm phạm hiện trường của một vụ trọng án. Các phóng viên phải tự biết đánh giá đúng sai và hạn chế việc vào bên trong hiện trường.

Hội cũng cho biết các cơ quan báo chí ở Thái Lan phủ nhận (phía CNN) được phép vào trong nhà trẻ.

Nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu là hiện trường nơi 36 người, trong đó có 24 trẻ em bị bắn chết ngày 6-10. Hung thủ còn giết thêm hai người khác là vợ và con trai hắn trước khi tự sát, khiến tổng số nạn nhân trong vụ việc lên đến 38 người.

Chia sẻ