Tết này cho con đi đâu chơi ở TP.HCM: Mách mẹ loạt địa điểm HAY HO, đi chút xíu tới nơi mà con vừa chơi vừa học được đủ thứ

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Thay vì cứ quẩn quanh ở nhà, bạn hãy cho các bé đi đến những nơi sau để vui chơi, hòa nhịp cùng với cái không khí Tết của nơi đây nhé!

Tết là dịp người dân xa xứ về quê, Sài Gòn vì thế có phần yên tĩnh, vắng vẻ. Tuy nhiên tại các địa điểm vui chơi lại khá đông đúc và náo nhiệt, ngập tràn không khí Tết đến xuân về. Nhất là năm nay, trong tình hình dịch bệnh, nhiều gia đình chọn ở lại thành phố đón Tết để tránh dịch, đồng thời tận hưởng không khí bình yên và trong lành. 

Ngoài những địa điểm như: Đường Xuân nhà Văn Hóa Thanh Niên, Đường hoa Nguyễn Huệ, Phố Ông Đồ Cung Văn Hóa Lao Động Quận 1, Hội hoa xuân Tao Đàn, Hội du xuân Phú Mỹ Hưng, Đường sách Nguyễn Văn Bình… để chụp hình xuân cho con, bố mẹ xem thử các gợi ý sau đây toàn địa điểm hay ho, con vừa chơi vừa học đủ thứ:

1. Xem MÚA RỐI ở Bảo tàng lịch sử TP.HCM

Bảo tàng năm nay sẽ đóng cửa vào ngày 30-31/01/2022 (Ngày 28-29 Tết) để tổng vệ sinh và mở cửa trở lại từ ngày 01/02/2022 (Mùng 1 Tết). Khi đó, bố mẹ có thể lên kế hoạch cho con xem múa rối nước từ ngày 01/02 đến ngày 06/02/2022 (mùng 1 đến mùng 6 tết) với các tiết mục đặc sắc; nhiều trò chơi dân gian được tái hiện; múa rối tương tác cùng khán giả

Suất chiếu: 3 suất/ngày vào các khung giờ: 10h00 - 11h00 - 14h30.

Giá vé : người lớn 70.000đ; Trẻ em 50.000đ.

Tết này cho con đi đâu chơi ở TP.HCM: Mách mẹ đủ địa điểm HAY HO, đi chút xíu tới nơi mà con vừa chơi vừa học được đủ thứ - Ảnh 1.

2. Tham quan các khu du lịch

Công viên văn hóa Đầm Sen, Suối Tiên, Khu du lịch Văn Thánh, Thảo Cầm Viên, Làng du lịch Bình Quới… là những gợi ý hấp dẫn cho các gia đình. Những địa điểm này luôn có nhiều hoạt động văn nghệ đón xuân rất đa dạng. Đặc biệt tại đây còn có nhiều trò chơi hấp dẫn như tàu lượn siêu tốc, hồ tạo sóng, đu dây vượt thác, máng trượt nhiều làn… và nhiều trò chơi khác phù hợp với cả thiếu nhi và người lớn. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia các trò chơi, câu cá, chèo thuyền trên sông rất hấp dẫn. Bé sẽ được tận hưởng không khí thôn quê, hiểu thêm về Tết cổ truyền của dân tộc.

Tết này cho con đi đâu chơi ở TP.HCM: Mách mẹ đủ địa điểm HAY HO, đi chút xíu tới nơi mà con vừa chơi vừa học được đủ thứ - Ảnh 2.

Thảo Cầm Viên là địa điểm được các bé yêu thích.

3. Các địa điểm du lịch gần TP.HCM

Vì rất gần trung tâm TP.HCM nên không mất quá nhiều thời gian di chuyển, những địa điểm này bạn đều có thể đi về trong ngày.

Cần Giờ: Bạn muốn tìm một nơi yên bình, được hòa mình với thiên nhiên dịp Tết đến, hãy ghé thăm Đảo Thạnh An - một hòn đảo nhỏ của Huyện Cần Giờ để thưởng thức những cảnh đẹp và món ăn ngon trên đảo.

Khung cảnh đẹp hoang sơ của đảo Thạnh An chính là thứ có sức hút mạnh mẽ nhất khiến rất đông du khách chọn đến đảo vui chơi vào dịp Tết Nguyên đán.

Tết này cho con đi đâu chơi ở TP.HCM: Mách mẹ đủ địa điểm HAY HO, đi chút xíu tới nơi mà con vừa chơi vừa học được đủ thứ - Ảnh 3.

Đảo Thạnh An.

Vũng Tàu: Có khá nhiều sự lựa chọn đi Vũng Tàu du lịch dịp tết như xe bus, tự lái xe, xe khách và tàu cánh ngầm từ Sài Gòn. Ngoài tận hưởng không khí biển và các món ăn đặc sản, bạn có thể cho bé tham quan các địa điểm nổi tiếng như Khu du lịch Hồ Mây, công viên Thỏ Trắng, tham quan Hòn Bà, mũi Nghinh Phong, Hải đăng Vũng Tàu, đồi con Heo…

Khu du lịch Bửu Long: Tọa lạc tại khu phố 4, trên đường Huỳnh Văn Nghệ, thuộc địa phận phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, cách TP.HCM 30km. Du khách sẽ được tha hồ chụp ảnh "sống ảo" và khám phá những địa điểm du lịch hấp dẫn có khung cảnh đẹp thơ mộng như cầu che ô, thung lũng tình yêu Bửu Long, Hạ Long thu nhỏ, hồ cá chép vàng, vòi nước lơ lửng…

Khu du lịch mở cửa từ mùng 1 Tết, từ 7h sáng đến 17h chiều. Giá vé trọn gói là 100 ngàn đồng (người lớn) và 50 ngàn đồng (trẻ em) - trừ trò chơi Thiên đường tuyết.

Tết này cho con đi đâu chơi ở TP.HCM: Mách mẹ đủ địa điểm HAY HO, đi chút xíu tới nơi mà con vừa chơi vừa học được đủ thứ - Ảnh 4.

Khu du lịch Bửu Long tọa lạc tại khu phố 4, trên đường Huỳnh Văn Nghệ, thuộc địa phận phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Công viên Kỳ quan Thế giới nằm trong khuôn viên của khu dân cư Cát Tường Phú Sinh thuộc tỉnh lộ 9, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách TP. HCM 30km. Được hoàn thành vào năm 2017, nơi đây tái hiện mô hình thu nhỏ của nhiều công trình nổi tiếng thế giới như Tháp Eiffel, Tháp nghiêng Pisa, nhà thờ con sò Úc, Cầu tháp London, tượng Nữ thần Tự do,…

Công viên mở cửa tất cả các ngày. Không bán vé.

Tết này cho con đi đâu chơi ở TP.HCM: Mách mẹ đủ địa điểm HAY HO, đi chút xíu tới nơi mà con vừa chơi vừa học được đủ thứ - Ảnh 5.

Công viên Kỳ quan Thế giới nằm trong khuôn viên của khu dân cư Cát Tường Phú Sinh thuộc tỉnh lộ 9, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách TP. HCM 30km.

Làng sinh thái Fosaco - Ấp Ngã Tư, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh: Đến đây bạn có thể khám phá và trải nghiệm quần thể kiến trúc nhà vườn mang đậm bản sắc Tây Nguyên. Hầu hết các công trình ở đây đều làm bằng tre nứa và gỗ, và ấn tượng nhất là Mê Cung Trúc – một gian nhà được dựng bằng 2000 cây trúc, rất ấn tượng và lạ mắt.

Các bé có thể tìm hiểu những văn hóa đặc sắc của những làng nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, làm gốm hay tìm hiểu các công trình kiến trúc như tre, nứa và gỗ, những ngôi nhà rông đặc trưng. 

Khu du lịch mở cửa từ ngày mùng 4 Tết. Giá vé 30.000 đồng.

Tết này cho con đi đâu chơi ở TP.HCM: Mách mẹ đủ địa điểm HAY HO, đi chút xíu tới nơi mà con vừa chơi vừa học được đủ thứ - Ảnh 6.

Làng sinh thái Fosaco.

Làng nổi Tân Lập thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, cách thành phố Hồ Chí Minh 100 km. Làng nổi Tân Lập thực tế là một khu rừng tràm với hệ động thực vật phong phú. Đầu tiên, bạn sẽ có cơ hội đi xuồng ba lá len lỏi giữa những dòng kênh nhỏ trong khu rừng để đến được với "con đường xuyên rừng huyền thoại", sau đó là thả bước dạo bộ giữa màu xanh của tán lá tràm cùng bộ rễ ngoằn ngoèo bên dưới, ngắm thiên nhiên hoang sơ mang lại vẻ kỳ bí, hấp dẫn.

Chia sẻ