Té vào đống rác đang đốt mà không ai biết, bé trai 4 tuổi ở Phú Yên bị bỏng cực nặng phải đoạn chi

Thiên Kim,
Chia sẻ

Khi đang đi chơi loanh quanh ở xóm, bé trai té vào đống rác đang đốt dở nhưng không ai hay. Mãi đến khi gia đình phát hiện, toàn thân bé đã cháy đen.

Đó là trường hợp thương tâm của bé L.T.A (4 tuổi, ngụ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Theo lời kể của chị B. (42 tuổi, mẹ bé), khi đang đi chơi loanh quanh ở xóm, bé A. bất cẩn té vào hố rác đang đốt dở nhưng không ai hay biết. Đến khi gia đình phát hiện thì toàn thân bé đã cháy đen.

Té vào đống rác đang đốt mà không ai biết, bé trai 4 tuổi ở Phú Yên bị bỏng cực nặng phải đoạn chi - Ảnh 1.

Bé L.T.A.

Cha mẹ tức tốc đưa bé vào bệnh viện (BV) địa phương cấp cứu nhưng vì tình trạng quá nặng, bé được chuyển lên BV tuyến trên trong trạng thái nguy kịch.

Tại khoa Bỏng, BV Nhi đồng 2, bệnh nhi được xác định bị hoại tử nặng đôi chân và một bàn tay, toàn thân lở loét vô cùng đau đớn. Không còn cách nào khác, các bác sĩ buộc lòng phải làm phẫu thuật tháo khớp tay, chân cho bệnh nhi.

Té vào đống rác đang đốt mà không ai biết, bé trai 4 tuổi ở Phú Yên bị bỏng cực nặng phải đoạn chi - Ảnh 2.

Người mẹ kể về thời điểm con gặp nạn.

Sau ca phẫu thuật, tạm thời bé A. đã qua cơn nguy hiểm, hiện đang được theo dõi tại phòng cách ly, khoa Bỏng - Chỉnh trực, BV Nhi đồng 2.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bé rất khó khăn. Cha bé làm nghề đi biển thu nhập bấp bênh, gia đình đã đóng tạm ứng 20 triệu đồng trong khi tiền viện phí mỗi ngày một tăng. Những ngày qua, ông nội bé đã đi gõ cửa từng nhà hàng xóm để xin tiền cứu cháu. 

Té vào đống rác đang đốt mà không ai biết, bé trai 4 tuổi ở Phú Yên bị bỏng cực nặng phải đoạn chi - Ảnh 3.

Khoa Bỏng, nơi bệnh nhi đang điều trị.

Trước tình cảnh của gia đình bệnh nhi, phía BV Nhi đồng 2 đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho bé.

Đây không phải lần đầu tiên trẻ xảy ra tai nạn với lửa đốt rác. 

Vào năm 2015, một bé trai 8 tuổi, quê Đồng Tháp cũng đã bỏng nặng hai chân, diện tích bỏng lên đến 28% và nhiễm trùng huyết nặng vì ngã xuống hố tro đang nóng. 

Hố tro này do nhà máy xay xát gom vỏ trấu đốt nhưng không có hàng rào che chắn.

Chia sẻ