Tàu Maersk Launcher bắt đầu sứ mệnh dọn rác thải nhựa ở Đảo rác Thái Bình Dương

THÚC ANH,
Chia sẻ

Một con tàu đặc biệt được thiết kế để làm sạch các đại dương - đã lần đầu tiên thu dọn rác thải nhựa ở Đảo rác Thái Bình Dương kể từ khi khởi hành từ San Francisco (Mỹ) hồi tháng 9 vừa qua.

  - Ảnh 1.

Tàu Maersk Launcher được trang bị một tấm lưới đặc biệt dài 600 mét để có thể gom rác thải, sau đó xử lý và tái chế. Ảnh: desdemonadespair.net

Đây là một phần trong dự án làm sạch môi trường của tổ chức The Ocean Cleanup (Làm sạch đại dương), một tổ chức phi lợi nhuận Hà Lan. Nhiệm vụ của tàu trên là làm sạch 50% Đảo rác Thái Bình Dương trong vòng 5 năm.

Trao đổi với báo giới ngày 2/10, anh Boyan Slat, Giám đốc điều hành và là nhà sáng lập The Ocean Cleanup, cho biết hệ thống thu gom rác thải của tàu Maersk Launcher đã chính thức hoạt động tại Đảo rác Thái Bình Dương. Các chuyên gia của tổ chức trên tin rằng nếu vận hành ổn định, tàu này có thể hoàn tất sứ mệnh của mình.

Ý tưởng về tàu Maersk Launcher thu gom rác thải nhựa tại các đại dương của thế giới đã được Slat và những người cùng chí hướng với anh ấp ủ và thực hiện trong 7 năm qua. Con tàu được trang bị một tấm lưới đặc biệt dài 600 mét để có thể gom rác thải, sau đó xử lý và tái chế.

Tàu Maersk Launcher đã khởi hành từ San Francisco ngày 9/9 để thử nghiệm làm sạch Đảo rác Thái Bình Dương, một bãi rác nổi có diện tích lớn gấp 2 lần nước Pháp. Đảo rác Thái Bình Dương là khu vực có nhiều chất thải nhựa nằm trong xoáy nước Bắc Thái Bình Dương, một trong 5 xoáy nước chính của đại dương.

Đảo rác này kéo dài trên một khu vực rất rộng tùy thuộc vào mức độ tập trung của các chất thải nhựa. Đặc trưng của đảo rác là mật độ tương đối cao của chất dẻo pelagic, bùn hóa học và các mảnh vụn khác đã bị mắc kẹt do các dòng chảy của Bắc Thái Bình Dương.

Chia sẻ