Tận dụng thìa nhựa làm đế đựng nến hoa sen siêu đẹp

Như Quỳnh,
Chia sẻ

Những chiếc thìa nhựa tưởng chừng chỉ dành cho việc ăn uống nhưng thực ra bạn lại có thể tận dụng nó để làm đế đựng nến hoa sen cực đơn giản.



Để làm đế đựng nến hoa sen từ thìa nhựa, bạn cần chuẩn bị các vật liệu sau:

Thìa nhựa

Lon bia/ lon nước ngọt đã uống hết

Kìm

Keo nến

Súng bắn keo nến

Sơn phun màu

Cốc nến nhỏ




Cắt ngang phần thân của lon bia/ lon nước ngọt và giữ lại phần đáy lon.


Dùng kìm cắt những đường ngắn bằng nhau phần trên mép lon...


... rồi bẻ gập xuống.



Dùng kìm cắt bỏ phần đuôi thìa nhựa...



... sau đó gắn lần lượt từng cái thìa nhựa vào vỏ lon bằng keo nến như hình.


Tiếp tục gắn thìa nhựa những hàng tiếp theo, bạn chú ý gắn so le các thìa nhựa với nhau nhé!



Sử dụng sơn phun màu phun đều lên toàn bộ vỏ lon và thìa nhựa.



Cuối cùng, bạn chỉ cần đặt cốc nến nhỏ vào bên trong vỏ lon và thắp nến là hoàn thành rồi.



Hoa sen luôn mang đến vẻ đẹp của sự thanh khiết và tinh khôi. Với cách làm đế đựng nến hoa sen siêu đơn giản và nhanh chóng này, bạn đã tái chế được thìa nhựa và vỏ lon sau khi sử dụng vừa bảo vệ môi trường lại vừa có đồ trang trí nhỏ xinh cho nhà thêm đẹp, thật tuyệt phải không?

 

Chúc bạn thành công với sản phẩm handmade xinh xắn này nhé!

Chia sẻ