Anh:

Tấn công tình dục trên phố, bị người qua đường đâm chết

Lê Cúc,
Chia sẻ

Kẻ tấn công tình dục đã bị một người đàn ông qua đường đâm chết khi ông này cố ngăn y quấy rối một cô gái 18 tuổi trên phố.

 Tấn công tình dục trên phố, bị người qua đường đâm chết 1
Stephen Sleaford (trái), người bị cho là đã giết người
và Janusz Smoderek, kẻ tấn công tình dục
 
Stephen Sleaford thừa nhận đã can thiệp để giúp cô gái trẻ, nhưng một mực từ chối chịu trách nhiệm cho cái chết của Smoderek và nói rằng chính Smoderek mang theo dao chứ không phải anh ta.

Hôm xảy ra sự việc, Janusz Smoderek trở về từ câu lạc bộ trong trạng thái say xỉn. Trên đường đi, hắn quấy rối một cô gái mà hắn gặp.

Smoderek đã tóm lấy ngực cô gái khi cô đang trên đường trở về nhà bạn trai ở Boston, Lincolnshire, Anh vào tháng 9/2011. Hành động cứu giúp cô gái của Sleaford, 38 tuổi, nhận được nhiều lời khen ngợi.
 
Tim Spencer, công tố viên bên nguyên nói rằng Smoderek, 48 tuổi, cha của ba đứa trẻ đã tới câu lạc bộ khiêu vũ Boston và sau đó được trông thấy lảng vảng quanh khu trung tâm thị trấn. “Những cảnh ở câu lạc bộ vẫn lưu lại trong tâm trí anh ta” , ủy viên công tố nói thêm.
 
Smoderek, người Ba Lan, di cư sang Anh vào năm 2004 nhưng người vợ vẫn sống ở Ba Lan.
 
Tấn công tình dục trên phố, bị người qua đường đâm chết 2
Sleaford từ chối chịu trách nhiệm trong suốt phiên tòa tại tòa án Lincoln Crown
 
“Hành động của ngài Sleaford là phù hợp với luật pháp và rất đáng khen”, ủy viên công tố tiếp tục nói. “Anh ta và một người đàn ông khác tên Peter Parish đã tới gần và cố gắng tách cô gái khỏi kẻ tấn công”.

Bị cáo bị cho rằng đã rút dao và đâm về phía Smoderek trong khi hai người này vẫn đang vật lộn trên đường. “Nếu như Smoderek không tấn công cô gái hay bất kì ai mà Sleaford rút dao ra thì mới bị coi là hành vi bạo lực và phạm pháp”, công tố viên Spencer nói tại tòa.
 
3 giờ sau, thi thể của Smoderek được tìm thấy trong vườn một ngôi nhà gần đó. Khám nghiệm tử thi cho thấy Smoderek bị 6 nhát đâm trong đó có 1 nhát xuyên tim. Lượng cồn trong máu cao gấp 3 lần lượng giới hạn khi lái xe.
 
Sleaford từ chối chịu trách nhiệm cho cái chết của Smoderek trong suốt phiên tòa. Vụ việc đang tiếp tục được xét xử.
 
Chia sẻ