Tạm giữ nghi phạm đánh vợ tử vong trong lúc ngủ say

Khánh Ngân - Thúy Hường,
Chia sẻ

Sau khi đi uống rượu về, đối tượng đã dùng thanh gỗ đánh liên tiếp vào đầu người vợ khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trọng Chức (SN 1990, trú tại thôn Cổ Mân, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định  là chị Đinh Thị T. (SN 1990, trú cùng địa chỉ trên). Chị T. là vợ của Chức.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 4/11, Nguyễn Trọng Chức đi uống rượu say về. Về tới nhà, Chức liên tục chửi bới, xúc phạm mẹ đẻ của mình là bà Nguyễn Thị Yên (SN 1967). Không dừng lại đó, Chức còn đuổi đánh bà Yên và hai con trai (sinh năm 2013 và 2017), bắt họ phải ra khỏi nhà.

Thấy vậy, bà Yên cùng vợ Chức là Đinh Thị T. (SN 1990) khống chế, dùng dây trói tay, chân Chức rồi buộc vào cột trước hiên nhà. Sau đó chị T. ngồi lại canh chừng chồng còn bà Yên cho hai cháu đi ngủ.

Đến khoảng 22h10 cùng ngày, lợi dụng vợ ngủ say, Chức tự cởi trói cho mình. Sau đó, lẳng lặng ra chuồng trâu lấy một thanh gỗ dài khoảng 60cm vào đánh nhiều nhát vào đầu chị T. dẫn đến tử vong.

Tạm giữ nghi phạm đánh vợ tử vong trong lúc ngủ say - Ảnh 1.

Lợi dụng vợ ngủ say, Chức đánh vợ tử vong.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Lục Nam cùng Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo một số người dân, Chức làm nghề phụ hồ. Cứ rảnh, Chức lại đi uống rượu say rồi về đánh đập, chửi bới mẹ, vợ, con. Mỗi lần như thế, gia đình đều trói rồi cử người canh đến khi đối tượng tỉnh rượu mới cho vào nhà.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ