Tạm giữ hình sự tài xế lùi xe tải khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong

Nhật Ngân,
Chia sẻ

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự tài xế xe tải lùi xe khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong vào sáng 31/5

Chiều 31/5, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận đang tạm giữ hình sự tài xế xe tải Bùi Tuấn Anh (SN 1992, trú huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), người được cho là đã có hành vi lùi xe khiến 3 mẹ con thai phụ 8 tháng tử vong để phục vụ công tác điều tra.

Tạm giữ hình sự tài xế lùi xe tải khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong  - Ảnh 1.

Người nhà đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng.

Vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cũng cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nói trên, tài xế Bùi Tuấn Anh đã đến thẳng Công an phường Phú Diễn để trình diện. 

Như tin đã đưa, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 7h30' ngày 31/5, tại đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Quý Huân ra hướng Quốc lộ 32, khi đi đến gần cổng trường THPT Minh Khai thì bị xe tải đang lùi cuốn vào gầm.

Theo nhân chứng cho biết, trên xe máy có 3 người gồm một người vợ mang bầu khoảng 8 tháng, một bé gái khoảng 4 tuổi và người chồng.

Sau khi bị xe tải cuốn vào gầm, người phụ nữ đang mang thai sinh non em bé trong bụng ra ngoài. Còn bé gái khoảng 4 tuổi nằm bất động, người chồng điều khiển phương tiện bị mắc kẹt tại gầm xe tải, lâu sau mới kéo được người này ra khỏi hiện trường và chuyển đi cấp cứu.

Danh tính các nạn nhân là: Anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991 quê tại huyện Yên Thành, Nghệ An), chị Phan Thị Huệ (SN 1990) và con gái (SN 2015) tên là Nguyễn Phan Bảo Anh cùng trú tại Yên Thành Nghệ An.

Hiện chị Huệ và con gái 4 tuổi cùng thai nhi đã tử vong. Người chồng bị thương nặng. Hiện vụ việc đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Chia sẻ