Tạm đình chỉ bác sĩ tắc trách để nữ sinh bị cưa chân

Theo Người lao động,
Chia sẻ

Bệnh viện đã tiến hành tạm đình chỉ công tác chuyên môn của vị bác sĩ trực tiếp bó bột, điều trị cho nữ sinh lớp 10 khiến nữ sinh này phải mất đi một chân.

Sáng 15-3, ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk), cho biết: Bệnh viện đã tạm đình chỉ bác sĩ Y Tâm – người trực tiếp bó bột chân cho bệnh nhân Lê Thị Hà Vi (SN 2000, học sinh lớp 10 - Trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin).

Trong tường trình, bác sĩ Y Tâm cho biết do công việc nhiều cộng áp lực lớn nên không quán xuyến hết, dẫn đến sự việc đáng tiếc.

“Bệnh viện đã có văn bản báo cáo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và đang chờ hướng dẫn để tiếp tục xử lý vụ việc” – ông Tâm nói.


Bé Vi đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Ảnh gia đình cung cấp
Bé Vi đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Ảnh gia đình cung cấp

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, sau khi bị tai nạn, Vi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin. Mặc dù bệnh nhân kêu đau, gia đình xin chuyển viện nhưng phải 5 ngày sau bệnh viện mới cho chuyển lên tuyến trên khiến bé Vi phải cắt đi chân phải.


Chia sẻ